Thứ sáu, 26/04/2024, 14:39 [GMT+7]

Thèn Sin “cán đích” nông thôn mới

Thứ tư, 17/03/2021 - 10:47'
(BLC) - Sau 10 năm (2010 - 2020), thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) đã “cán đích” NTM. Diện mạo các bản trong xã đổi thay rõ nét, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

So với nhiều năm về trước, xã Thèn Sin hôm nay đã khoác trên mình chiếc áo mới, hệ thống giao thông liên xã, nội bản được bê tông sạch, đẹp; cơ sở hạ tầng xây dựng đồng bộ, khang trang, cuộc sống của bà con ngày ấm no, hạnh phúc. Có được đổi thay này, ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước còn phải kế đến sự chung sức, đồng lòng của bà con các dân tộc địa phương trong xã chung tay, góp sức xây dựng NTM.

Tiếp chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Bí Thư Đảng ủy xã Thèn Sin cho biết: “Thời gian đầu triển khai xây dựng NTM, xã gặp không ít khó khăn trong thực hiện các tiêu chí: nhà ở, thu nhập, hộ nghèo. Nhận thức của một bộ phận người dân về xây dựng NTM còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đặc biệt, để tạo được sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM, hằng năm, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình bằng nhiều hình thức như: các cuộc họp giao ban xã, họp bản, sinh hoạt chi bộ... Từ năm 2010 đến nay, xã tổ chức 32 hội nghị, 87 buổi tuyên truyền tại bản với 8.150 lượt người tham dự. Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, sẵn sàng hiến đất, góp công, chung tay xây dựng NTM. Điển hình, bà con hiến 217.000m2 đất xây dựng kết cấu hạ tầng; đóng góp trên 2.000 ngày công lao động, xây dựng 100 cột đèn, 162 bóng đèn điện với chiều dài 8,72km tại 8/8 bản có điện chiếu sáng nông thôn".

Tuyến đường bê tông liên bản Pan Khèo (xã Thèn Sin) sạch, đẹp, thuận lợi cho bà con đi lại.

Tuyến đường bê tông nội bản Pan Khèo (xã Thèn Sin) sạch, đẹp, thuận lợi cho bà con đi lại. 

Đối với tiêu chí thu nhập, xã căn cứ điều kiện thực tế địa phương, tập trung chỉ đạo Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Xã vận động bà con đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, liên doanh, liên kết với các công ty, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đưa giống cây trồng mới, chất lượng cao vào trồng thử nghiệm và nhân rộng, như: lúa séng cù, mắc-ca, sơn tra, cây ăn quả ôn đới, thảo quả, chanh leo. Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng nhằm duy trì, nâng cao diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Khuyến khích bà con gìn giữ, phát triển các nghề truyền thống thêu, dệt, đan lát... Ngoài ra, xã chủ động tìm kiếm, thu hút nguồn vốn, lồng ghép các Chương trình 135/CP, chương trình của Ngân hàng Thế giới (WB), hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để đầu tư, hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,86%.

Thực hiện tiêu chí về văn hóa, thời gian qua, xã đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng bản, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền xã chủ động đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã phát động. Đến nay, 8/8 bản xây dựng được quy ước thôn, bản.

Để đạt tiêu chí về "quốc phòng và an ninh", xã thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng lực lư­ợng dân quân đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Lực lượng Công an xã luôn gần dân, sát cơ sở, duy trì Tổ tự quản an ninh, tổ hòa giải tại 9/9 bản. Nhờ vậy, trên địa bàn xã, không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, các vụ trọng án, tội phạm; các tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, không phát sinh số vụ, người mắc các tệ nạn xã hội góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã Thèn Sin đạt được 19/19 tiêu chí, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới xã triển khai các giải pháp quyết tâm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...