Thứ sáu, 26/04/2024, 21:44 [GMT+7]

Đoàn Kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng – Bộ Công an làm việc tại huyện Phong Thổ

Thứ ba, 06/04/2021 - 14:15'
(BLC) - Sáng nay (6/4), Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an có buổi làm việc với huyện Phong Thổ về việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 6 tháng đầu năm 2021. Thiếu tướng Trần Hồng Công - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các phòng, ban chuyên môn của 2 Bộ. Về phía tỉnh ta có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS, Công an huyện Phong Thổ; đồn trưởng, chính trị viên các Đồn Biên phòng: Sin Suối Hồ, Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu, Ma Lù Thàng, Huổi Luông, Dào San; lãnh đạo UBND, chỉ huy trưởng quân sự, công an xã Ma Li Pho.

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe đại diện Ban CHQS huyện Phong Thổ trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quý I năm 2021. Theo đó, trên cơ sở nội dung phối hợp đã ký kết, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, 3 lực lượng: công an, bộ đội biên phòng, quân sự của huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ giao ban giữa 3 lực lượng (bằng hình thức luân phiên) hàng tuần, hàng tháng.

Kịp thời trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình và đưa ra những giải pháp tham mưu phối hợp giải quyết. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống dịch Covid-19, vận động tố giác người nhập cảnh trái phép, người đi từ vùng dịch trở về không khai báo y tế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, 3 lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Phong Thổ phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước, tỉnh, huyện diễn ra trong năm. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, 3 lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp lễ, tết; phối hợp vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ; chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới, kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm ngăn chặn báo cáo, tham mưu giải quyết theo quy định pháp luật…

Trong quý I năm 2021, các đồn biên phòng phối hợp với công an, quân sự, dân quân tự vệ tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 60 lần. 3 lực lượng đã tuyên truyền, vận động thu hồi 16 khẩu súng kíp, 16 khẩu súng hơi cồn, 1 máy kích cá, riêng Đồn Biên phòng Huổi Luông phát hiện, bàn giao Công an huyện gần 130kg pháo; phát hiện và đưa 373 trường hợp vào cách ly, theo dõi theo quy định. Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng tiếp nhận 61 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc bị Công an Trung Quốc trao trả…

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Công an huyện, Ban CHQS huyện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông; lãnh đạo UBND xã Ma Li Pho báo cáo thêm với Đoàn kiểm tra về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, công tác phối hợp thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; mong muốn Đoàn kiểm tra quan tâm, phản ánh các kiến nghị, đề xuất với các Bộ, ngành liên quan trong việc: bố trí hệ thống camera giám sát biên giới; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đồn biên phòng; hiện đại hóa các phương tiện nhận diện xuất nhập khẩu ở cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng; nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới; đầu tư các chốt kiểm tra, kiểm soát về phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới...

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, các đồng chí: Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy; Vương Thế Mẫn – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ báo cáo với Đoàn về công tác chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về việc phối hợp với 3 lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn huyện. Đồng thời, khẳng định công an, quân sự, biên phòng là 3 lực lượng chủ công luôn nỗ lực, khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên ở Phong Thổ, bên cạnh 3 lực lượng chủ công này còn có các lực lượng khác như: dân quân thường trực, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 đã tích cực phối hợp với các lực lượng thực hiện các nhiệm vụ trong quy chế, hiệp định. Vì vậy, các đồng chí mong muốn, Đoàn kiểm tra sẽ quan tâm hơn nữa đến các lực lượng này.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của đại diện 3 lực lượng: công an, quân sự, biên phòng huyện Phong Thổ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tham mưu, Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ của các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nhắc nhở một số đơn vị liên quan đến vấn đề: xây dựng phương án báo cáo, bảo vệ mục tiêu; kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong quy chế ký kết; kế hoạch kiểm tra bầu cử tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Hồng Công – Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị: 3 lực lượng bám sát Nghị định xây dựng các phương án báo cáo, kế hoạch triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp, các hoạt động của đất nước bạn trên cả biên giới đất liền, hải đảo, trên không, các lực lượng chủ động rà soát lại tất cả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhất là công tác bầu cử diễn ra tại địa phương sắp tới đảm bảo an toàn, hiệu quả; bám sát vào các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành; xây dựng xây dựng kế hoạch cụ thể bảo vệ các mục tiêu trọng điểm...

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...