Thứ sáu, 26/04/2024, 20:57 [GMT+7]

Bàn giao "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới" năm 2019

Thứ sáu, 16/08/2019 - 17:42'
(BLC) - Sáng nay (16/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ bàn giao “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” năm 2019 cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí: Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Theo đó, các đơn vị đã bàn giao “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” năm 2019 cho 3 chiến sỹ: Giàng A Trừ ở bản Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường); Triệu Xuân Thành ở bản Gia Khâu 2 (xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu và Giàng A Sử ở thôn 41 (thị trấn huyện Phong Thổ). 3 chiến sỹ hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các Đồn Biên phòng thuộc huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

anh trao nha

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình chiến sỹ Triệu Xuân Thành.

“Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” năm 2019 là chương trình do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 60 ngôi nhà cho cán bộ, chiến sỹ và gia đình nghèo tại vùng biên giới, khó khăn của cả nước. Riêng tỉnh Lai Châu có 10 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, trong đó 5 nhà cho chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và 5 nhà cho gia đình nghèo với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Quá trình triển khai chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ trên 1.000 ngày công giúp các gia đình san gạt nền nhà, vận chuyển vật liệu, xây dựng, sửa chữa… Đến thời điểm hiện tại, 10 ngôi nhà đã được hoàn thiện.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình nghèo có ngôi nhà khang trang, kiên cố. Đây là sự động viên to lớn để cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trong những năm gần đây, Lai Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, để đưa Lai Châu phát triển thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc rất cần sự quan tâm hơn nữa của Trung ương cũng như các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định: Là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, thành phố rất quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân nơi biên giới, hải đảo với mong muốn những người lính yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; Nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế để vươn lên sớm thoát nghèo. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đợt này tiếp tục phát huy vai trò, phấn đấu cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và giúp Nhân dân địa phương phát triển kinh tế.

Ninh Tuyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...