Thứ sáu, 26/04/2024, 17:27 [GMT+7]

Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ tư, 30/09/2020 - 13:31'
(BLC) - Phát huy vai trò lực lượng Công an các cấp, sức mạnh trong Nhân dân cùng nhiều giải pháp phù hợp, giúp công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) cơ sở giữ vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Cùng với tích cực phát triển kinh tế, bà con bản Nậm Đoong (xã Pú Đao) hưởng ứng, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều việc làm thiết thực. Ông Sùng A Ca (người dân trong bản) cho biết: “Được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, tôi và dân bản luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của bản về đảm bảo ANTT và nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm; giáo dục con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, chăm ngoan học giỏi. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, bà con báo ngay chính quyền địa phương, lực lượng công an. Cùng với đó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc hàng ngày, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương”.

Hiểu biết pháp luật nâng cao, người dân bản Nậm Đoong chủ động tham gia giữ vững ANTT. Hằng năm, bản có 100% hộ ký cam kết thực hiện tốt công tác ANTT; toàn bộ súng tự chế, vật liệu nổ được người dân tự giác giao nộp. Nhờ đó, bản được công nhận đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tiếp, nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, được chính quyền các cấp khen tặng.

Công an xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) tiếp nhận giải quyết các vụ việc ANTT tại địa phương.

Công an xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) tiếp nhận giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại địa phương.

Thuộc diện tái định cư thủy điện, xã Lê Lợi có 5 bản, 351 hộ, 1.485 nhân khẩu. Xã có giao thông thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ, tiếp giáp nhiều địa phương. Tuy nhiên, lượng người qua lại đông, người dân dễ bị kẻ xấu lợi dụng vi phạm pháp luật, gây mất ANTT. Đại úy Lò Ngọc Cương – Trưởng Công an xã Lê Lợi cho biết: “Giữ vững ANTT địa bàn, lực lượng Công an xã tăng cường bám nắm cơ sở, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp, làm việc, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT. Trong đó, tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh, gọi hỏi răn đe, giáo dục đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự. Bố trí lực lượng Công an viên cắm ở tất cả các bản, thường xuyên tuyên truyền pháp luật tại các buổi họp dân; giúp các bản xây dựng quy ước, thành lập tổ hòa giải, tổ tự quản ANTT. Tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, vận động người dân tích cực đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, thu được nhiều kết quả thiết thực”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, từ đầu năm đến nay, Công an xã Lê Lợi phát hiện 1 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; phát hiện, xử lý 4 đối tượng phạm tội về ma túy; đăng ký thường trú cho 15 trường hợp, tạm trú cho 13 hộ (93 nhân khẩu). Tham mưu UBND xã ra quyết định thành lập 5 tổ an ninh Nhân dân tại 5 bản, ban hành quy chế hoạt động đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, huyện Nậm Nhùn tập trung quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tăng cường cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm để củng cố hệ thống chính trị cơ sở, kịp thời giải quyết vấn đề liên quan tới ANTT trên địa bàn, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Chỉ đạo Công an huyện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 81 cuộc tuyên truyền với hơn 15.000 lượt người tham gia nghe nội dung giáo dục công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy và chữa cháy... lồng ghép với công tác tuyên truyền thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào phát triển kinh tế - xã hội khác ở địa phương. Lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục cá biệt cho 12 lượt trường hợp có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, qua đó góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Các xã, thị trấn thành lập, duy trì nhiều mô hình bảo vệ an ninh, đấu tranh với các loại tội phạm. Điển hình như các mô hình: “Dòng họ tự quản về ANTT” tại xã Nậm Manh; “Bản không có tệ nạn xã hội” tại bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng; “Cụm dân cư liên kết đảm bảo ANTT” tại xã Nậm Pì; “Phụ nữ bản Pa Mu nói với chồng con không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Cổng trường an toàn về ANTT” tại các nhà trường… cùng với các tổ chức đảm bảo ANTT ở cơ sở “Tổ hòa giải", "Tổ an ninh Nhân dân", "Tổ xung kích". Việc triển khai các mô hình được Nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ cao, nhận thức về vai trò, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước nâng lên. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, huyện chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng đã phát hiện, tiếp nhận, giải quyết  27 vụ (tăng 2 vụ so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019) liên quan đến ANTT. Trong đó: hình sự 4 vụ, ma túy 20 vụ, kinh tế và môi trường 3 vụ; đã điều tra, làm rõ và giải quyết 24/27 vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 88,9%. Phát hiện, xử lý 20 vụ việc về ma túy; xử lý hành chính 3 đối tượng vi phạm khai thác trái phép khoáng sản, vật liệu xây dựng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...