Thứ sáu, 26/04/2024, 13:25 [GMT+7]

Quân khu 2 gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và cơ quan thông tấn báo chí năm 2019

Thứ sáu, 15/03/2019 - 23:09'
(BLC) - Ngày 14/3, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2019. Các đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2018; phương hướng phối hợp tuyên truyền năm 2019.

Năm 2018, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các nước lớn gia tăng cạnh tranh, coi trọng lợi ích Quốc gia, dân tộc; khu vực Trung Đông, biển Đông tiếp tục có những diễn biến căng thẳng, khó dự báo. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế số 01/QCPH, ngày 26/3/2015 của Cục Chính trị Quân khu 2 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình 9 tỉnh về việc phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, chương trình phối hợp đã xác định năm 2018.

Nội dung phối hợp tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quân đội, quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu. Báo Quân khu và báo, đài các địa phương thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng “nhanh, đúng, trúng, hay”, đảm bảo chính xác về thông tin, phong phú về nội dung, hình thức. Toàn Quân khu đã mở 498 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 35.252 đồng chí; 1 lớp cho chức sắc, chức viên tôn giáo với 54 người tham gia; 2 lớp cho 150 cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Cử 9.060 lượt cán bộ, nhân viên xuống 8.443 lượt thôn bản, cụm dân cư nắm tình hình, củng cố hoạt động tổ chức. Tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của quân đội, trong LLVT Quân khu và địa phương trên địa bàn đóng quân.

 Cơ quan chính trị các cấp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh thường xuyên bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên, chủ động lựa chọn, cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền đến các đối tượng đảm bảo kịp thời. Cục Chính trị (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân khu 2) phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cơ quan thông tấn báo chí tích cực triển khai hoạt động tham gia đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đã có trên 250 tin, bài, phóng sự… phản ánh hoạt động của LLVT Quân khu, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo Quân khu và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn có trên 30 tin, bài phản ánh hoạt động đối ngoại của LLVT Quân khu. Công tác phối hợp tuyên truyền tập trung hướng vào hoạt động đối ngoại quốc phòng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu diễn ra trong cả nước và trên địa bàn. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được quan tâm với 15 hội nghị báo cáo viên Quân khu, 155 hội nghị cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sư đoàn được tổ chức; tuyên truyền 300 buổi cho trên 500 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân được tiếp cận thông tin.

a5

Đại diện lãnh đạo Quân khu 2 trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Ban Tuyên giáo các tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về LLVT Quân khu thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả, kinh nghiệm công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu; nêu gương điển hình tiên tiến, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc; công tác đối ngoại quốc phòng; đấu tranh  phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2018.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...