Thắt chặt tình quân dân
Hiện nay, toàn huyện có 23 đơn vị dân quân tự vệ; tỷ lệ dân quân tự vệ chiếm 2% so với tổng dân số. Ban CHQS huyện đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức và toàn dân. Thường xuyên đổi mới công tác dân vận, kết hợp giữa huấn luyện dân quân tự vệ giúp Nhân dân ngày công lao động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Chỉ đạo Ban CHQS các xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn được 5.890 công lao động. Thực hiện chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” đã kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ vật chất trị giá 70 triệu đồng. Kêu gọi, vận động các doanh nghiệp ủng hộ bà con bị mưa bão ở 4 xã với 152 suất quà trị giá 152 triệu đồng. Làm 2 nhà đồng đội trị giá 120 triệu đồng, hỗ trợ 1 nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng, xây nhà cho 1 thương binh.
Dân quân xã Mường Than (huyện Than Uyên) giúp dân bản Hua Than dọn vệ sinh môi trường đường nội bản.
Ban CHQS huyện phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tích cực bài trừ các hủ tục, phổ biến đến bà con nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ, đấu tranh phòng ngừa các nhân tố gây mất ổn định. Tham gia vận động đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Than Uyên. Xây dựng câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông; tuyên truyền trên 40 hộ gia đình lập lại bàn thờ truyền thống, không nghe theo lời kẻ xấu theo đạo trái pháp luật. Vận động gần 200 hộ gia đình người Mông bỏ hủ tục mai táng treo xác chuyển vào quan tài khi có người chết.
Anh Lường Văn Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Than chia sẻ: “Ban đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền làm tốt công tác dân vận; đặc biệt phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, huy động làm đường, dọn vệ sinh. Cùng với đó, tích cực giúp dân xây dựng các mô hình kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi; huy động lực lượng xây dựng cổng nhà văn hóa bản Ngà, bản Hua Than. Giúp người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”.
Trong đợt huấn luyện năm 2021, thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ gắn với công tác dân vận ở cơ sở. Đến nay, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn tham gia gần 1.000 ngày công lao động giúp đỡ Nhân dân nhiều phần việc có ý nghĩa, tạo động lực xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Uyên Linh
Bình luận