Thứ sáu, 26/04/2024, 12:49 [GMT+7]

Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thứ hai, 05/12/2022 - 17:01'
(BLC) - Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia”, nhận thức của người dân trên địa bàn các xã do Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) quản lý được nâng lên; Nhân dân tin tưởng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị trong đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm và tham gia tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 14,228km, gồm 6 mốc quốc giới và quản lý địa bàn 3 xã: Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử và Mồ Sì San với tổng 17 bản.

Thiếu tá Hoàng Văn Trưởng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cho biết: Đơn vị quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài, địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu thời tiết khắc nghiệt; trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như: tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia” trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền 3 xã do đơn vị quản lý tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào và phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia. Vận động Nhân dân tham gia đấu tranh với các hoạt động, loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Đồng hành cùng Nhân dân vùng biên, giúp các hộ nâng cao mức sống, giảm nghèo, những năm qua, đồn chú trọng duy trì các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua: “Bộ đội biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới”; “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Nâng bước em đến trường”.

 Vàng Ma Chải

Từ hỗ trợ con giống của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mồ Sì San có "cần câu" để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo.

Kêu gọi, vận động và kết nối với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để có “cần câu” thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện, đồn duy trì các mô hình kinh tế như: chăn nuôi cá hồi, cá tầm tại xã Pa Vây Sử; nuôi dê sinh sản tại xã Mồ Sì San; nuôi bò ở xã Vàng Ma Chải.

Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Năm 2022, đồn tổ chức thăm hỏi, tặng 14 suất quà với tổng trị giá 5,9 triệu đồng cho các gia đình chính sách, trưởng bản, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tiêu biểu tại bản Hoang Thèn (xã Vàng Ma Chải). Phối hợp với Hội LHPN huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) giao 2 con bò giống cho 2 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo. Trao 9 triệu đồng cho 2 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; đóng góp hàng chục ngày công giúp dân cấy, gặt lúa, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà…

Cùng với đó, đồn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 3 xã tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia” trong tình hình mới. Qua đó, khích lệ, động viên và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình có thành tích trong bảo vệ ANBG và tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Trong năm 2022, Đồn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và phòng chuyên môn BĐBP tỉnh tuyên truyền được 4 buổi tại 4 bản với 55 hộ dân tham gia; vận động 134 hộ dân ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; không trộm cắp, phá hoại công trình bảo vệ biên giới.

qqq

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia”, Nhân dân tham gia cùng lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên giới.

“Mưa dầm thấm lâu” từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, ý thức của Nhân dân khu vực biên giới được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân tin tưởng cung cấp 27 nguồn tin cho BĐBP phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với hoạt động của đối tượng tội phạm. Nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, tổ tự quản an ninh trật tự và cùng lực lượng biên phòng tuần tra biên giới được 5 lần/35 lượt người tham gia.

Anh Chẻo Dếu San ở xã Mồ Sì San chia sẻ: Được BĐBP tuyên truyền, vận động, tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và tự giác tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia”, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh ngăn ngừa, phòng, chống với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần bảo vệ biên giới quốc gia".

Từ thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia” đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân và chính quyền, BĐBP, giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...