Thứ sáu, 26/04/2024, 15:17 [GMT+7]

Triển khai công tác công an năm 2022

Thứ hai, 10/01/2022 - 16:13'
(BLC) – Sáng 10/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Doanh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND và Công an các huyện, thành phố dự Hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các phòng, công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng. Tạo môi trường hòa bình ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ công an năm 2021, tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội cao. Triệt phá các đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, nhiều tụ điểm ma túy, thu số lượng lớn ma túy. Các sai phạm, vi phạm trong quản lý kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm.

a

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho cá nhân đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều tra làm rõ 169/184 vụ phạm pháp hình sự (đạt 91,8%), bắt 258 đối tượng, thu giữ số lượng lớn về tiền và tài sản. Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện, bắt 520 vụ, 603 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 24,1kg heroin, 9,1kg thuốc phiện, 59,1kg ma túy tổng hợp; phát hiện, phá nhổ 6.621,7m2 cây thuốc phiện.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân quyết liệt, đạt kết quả tốt. Bố trí hơn 500 cán bộ công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 94/94 xã…

Các tham luận tại Hội nghị tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hướng khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công an tại cơ sở.

a

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Lai Châu đạt được trong năm 2021. Đề nghị năm 2022, lực lượng Công an Lai Châu cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đảm bảo ANTT…

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhì; 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 3 tập thể, 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. Ngoài ra, Công an tỉnh tặng biểu trưng “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Trần Tiến Dũng; trao các danh hiệu thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh, các huyện, thành phố.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...