Thứ sáu, 26/04/2024, 16:45 [GMT+7]

Xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp

Thứ hai, 19/04/2021 - 13:41'
(BLC) - Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (đóng quân trên địa bàn huyện Phong Thổ) còn chú trọng xây dựng doanh trại đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp. Từ đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đến thăm Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là không gian xanh bao trùm, thoáng và sạch đẹp. Ngay sau cánh cổng đơn vị, bạt ngàn những cây cao tỏa bóng mát. Trụ sở của Đồn tọa lạc trên đỉnh dốc, các dãy nhà được bố trí xây dựng khoa học, đường đi lối lại vuông vắn. Những bảng biểu tuyên truyền có nền xanh, đỏ, chữ vàng nổi bật, được lắp đặt nhiều nơi, mang đến nhiều thông điệp hay, ý nghĩa.

Trao đổi với chỉ huy Đồn chúng tôi được biết, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu được giao nhiệm vụ quản lý 30,024km đường biên với 9 cột mốc (từ cột mốc 70 đến 78). Do đứng chân trên địa bàn xã biên giới Sì Lở Lầu - xa, khó khăn nhất của huyện Phong Thổ, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ giảm sâu, sương mù bao phủ, nhất là vào mùa đông… khiến phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp gặp nhiều khó khăn.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của cả một tập thể vốn là điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng. Đồn chú trọng công tác tuyên truyền nội dung, những việc làm cụ thể xây dựng đơn vị chính quy. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện; đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm điều lệnh quân ngũ, nề nếp sinh hoạt quân đội. Đồng thời, lồng ghép thực hiện phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn lực lượng. Khích lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia vào các hoạt động chỉnh trang, trồng chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh khuôn viên Đồn, đưa các hoạt động này đi vào nề nếp.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu trồng rau xanh trong khuôn viên đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu trồng rau xanh trong khuôn viên đơn vị.

Theo chân cán bộ, chiến sỹ trong Đồn đi thăm khu vực phòng khách, phòng ở, bếp ăn mới thấy được các phòng bố trí gọn gàng, ngăn nắp, mang nét đặc trưng riêng của lực lượng vũ trang. Từ khu vực sân lớn đến các hành lang, lối đi không có rác. Hệ thống cây xanh tươi tốt, được cắt tỉa tạo dáng cẩn thận, trông rất đẹp mắt.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn – Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu cho biết: “Đã thành thông lệ, hàng ngày vào cuối giờ chiều, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tham gia vệ sinh khuôn viên Đồn, tưới nước cho cây xanh. Với những cây xanh to, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị khéo tay cắt tỉa tạo tán sinh động. Hoạt động này góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo tâm lý thư thái, thoải mái trong ngày, vừa để gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết trong tập thể đơn vị”.

Khu vực tăng gia là nơi thu hút ánh nhìn ngay từ những phút đầu. Từng luống rau thẳng, đều tăm tắp, phủ màu xanh của rau cải, bí, hành… Những giàn bí, su su được chăm sóc cẩn thận. Với mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, màu xanh của rau là thành quả của việc chăm chỉ cải tạo đất, bón phân, làm cỏ, lựa chọn những giống cây trồng phù hợp theo mùa. Chuồng trại chăn nuôi lợn, chó, gia cầm cũng được quy hoạch riêng, vật nuôi phát triển tốt, hỗ trợ đắc lực cho quá trình chăm sóc rau. Nhờ đó, mùa nào thứ nấy, cây cối trong khu tăng gia tốt tươi, nhiều loại đơm hoa kết trái, tạo cảnh quan môi trường xanh, bổ sung lượng lớn nguồn thực phẩm hàng ngày, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn cán bộ, chiến sỹ.

Thiếu úy Đặng Văn Tiếp – Đội trưởng tham mưu hành chính (Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu) nói: “Trong năm 2020, từ tăng gia rau xanh, chăn nuôi, đơn vị xuất chuồng 780kg lợn, 97kg chó, 315kg vịt ngan, 1.120kg rau xanh các loại. Qua đó, đưa vào bữa ăn cho bộ đội bình quân từ 1.000-1.200 đồng/ngày/người, đảm bảo định lượng bữa ăn cho bộ đội, đạt tiêu chuẩn bếp nuôi quân khá”.

Không chỉ được chăm lo về hàm lượng dinh dưỡng bữa ăn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được Đồn quan tâm gắn với việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Đồn còn chủ động sơn, sửa doanh trại; thực hiện tốt việc tiếp nhận và sử sụng đúng nguyên tắc ngân sách trên cấp, chi tiêu đúng mục đích. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (bóng đá) duy trì thường xuyên, làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Phát huy tinh thần chủ động, nhiều đồng chí mua thêm quạt, bàn làm việc, tủ cá nhân… nâng cao điều kiện sinh hoạt. Nhờ vậy, qua thống kê tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị năm 2020 đạt 98,6%.

Xây dựng hiệu quả doanh trại đơn vị chính quy, xanh – sạch- đẹp, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu góp phần tô thắm hình ảnh đẹp về người lính biên phòng không ngại gian khó, có kỷ luật, kiên trung, dũng cảm, đa tài, góp phần xây dựng đơn vị thành điểm sáng văn hóa, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...