Thứ sáu, 26/04/2024, 22:38 [GMT+7]

Đảm bảo an toàn giao thông ở Phúc Khoa

Thứ hai, 08/01/2018 - 16:01'
(BLC) - Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ kết hợp với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm của lực lượng Công an địa phương đã giúp xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) trở thành điểm sáng đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Có quốc lộ 32 chạy qua, các phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên địa bàn xã Phúc Khoa với lưu lượng lớn, công tác đảm bảo ATGT luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặt lên hàng đầu. Theo đó, xã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Cơ động (Công an huyện Tân Uyên) thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 32, đồng thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, không gắn gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, chạy xe lạng lách... Trong năm, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giảm 3 trường hợp so với năm 2016.

Công an xã phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại bản Hô Ta, xã Phúc Khoa. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa cho biết, UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng của xã tích cực tuần tra các tuyến giao thông nông thôn, tuần tra kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Tổ chức cho các bản kí cam kết đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, lồng ghép với xây dựng nông thôn mới. Đối với khu vực buôn bán trên trục quốc lộ 32, xã phối hợp với các đơn vị kiểm soát, nhắc nhở các hộ buôn bán không lấn chiếm lề đường, cản trở, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, góp phần đảm bảo ATGT tại địa phương”.      

UBND xã cũng chỉ đạo cho các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với các bản tổ chức cho Nhân dân phát quang bụi cây dọc trục đường chính, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức trên 10 đợt phát quang trục quốc lộ 32 (thuộc địa phận các bản Nậm Bon 1, 2, Phúc Khoa, Ngọc Lại)…

Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho Nhân dân được xã đặc biệt quan tâm, bởi chỉ khi họ nhận thức được tầm quan trọng và mối nguy hiểm khi tai nạn xảy ra thì việc chấp hành luật giao thông mới được cải thiện. Theo đó, trong năm, xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Cơ động (Công an huyện) tuyên truyền trực tiếp tại 9 điểm bản và 3 trường học với hơn 650 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật Giao thông đường bộ, nguyên nhân tai nạn giao thông, một số lỗi thường gặp của người dân khi tham gia giao thông và biện pháp khắc phục…

Ông Vàng Văn Chủng - Trưởng bản Nậm Bon 1 chia sẻ: “Trước đây, khi tham gia giao thông, bà con trong bản ít sử dụng mũ bảo hiểm và thường chở quá số người quy định. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, bà con chủ động nhắc nhở nhau chấp hành tốt vì nếu để xảy ra tai nạn không chỉ thiệt cho bản thân mà còn là gánh nặng của mỗi gia đình và xã hội”.

Với những nỗ lực mà cấp ủy, chính quyền xã Phúc Khoa triển khai thực hiện trong thời gian qua đã giúp mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm khi tham gia giao thông; đảm bảo cho các chủ phương tiện khi qua địa bàn xã đều yên tâm vì không còn vật cản trên đường.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...