Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy
Hơn chục năm trước, bản Chin Chu Chải (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) có tới 70% người dân mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Họ lần lượt vướng vào vòng lao lý khiến nhiều gia đình tan nát, con vắng bóng bố, mẹ... Nhưng nay, bà con quyết tâm vượt qua tệ nạn ma túy, xây dựng đời sống ấm no.
Ông Lù Văn Quải - Trưởng Công an xã San Thàng (bên trái) tuyên truyền tới người dân ở bản Chin Chu Chải giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
Nhiều năm về trước, ở bản Chin Chu Chải, có người xem việc mua bán ma túy là nghề kiếm tiền mưu sinh. Một số người phải trả giá cả tính mạng hoặc chấp hành án tù giam từ 10 - 20 năm, chung thân do mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Bản luôn có từ 20 - 35 đối tượng chấp hành án tù giam về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Một số thanh niên trong bản còn móc nối với các đối tượng ở 2 tỉnh: Điện Biên, Sơn La mua bán, vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy về địa phương. Điều này khiến cho Chin Chu Chải trở thành địa bàn trọng điểm chuyên cung cấp ma túy cho một số xã của các huyện: Phong Thổ, Tam Đường và thị xã Lai Châu (cũ).
Anh Hoàng Văn Miến - Trưởng bản Chin Chu Chải cho biết: “Trước đây, bản Chin Chu Chải là điểm nóng về tệ nạn ma túy, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Người nghiện chích ma túy vứt bơm kim tiêm bừa bãi; trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra, tỷ lệ đói nghèo cao (86,7%). Thanh niên nhẹ dạ nghe theo kẻ xấu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị lực lượng Công an thị xã Lai Châu, xã San Thàng bắt giữ gây lo lắng trong Nhân dân”.
Tệ nạn trên tiếp diễn đến năm 2005, lực lượng công an viên của bản được Công an xã San Thàng tập huấn kinh nghiệm vận động toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống ma tuý. Công an xã, bản là lực lượng nòng cốt rà soát, kiềm chế gia tăng người nghiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con hiểu rõ tác hại của ma túy. Trong các buổi họp bản, lực lượng công an xã vận động bà con ghi tên người nghiện ma túy bỏ vào hòm thư tố giác. Từ đó, Công an xã củng cố hồ sơ, vận động tất cả người nghiện các chất dạng thuốc phiện điều trị thay thế bằng methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.
Đến nay, bản có 7 người nghiện ma túy đang điều trị thay thế bằng methadone. Đã thành thông lệ, từ 7 - 8 giờ hàng ngày, người nghiện ma túy của bản chủ động đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh uống methadone. Theo một số người dân ở bản Chin Chu Chải, người nghiện ma túy điều trị thay thế bằng methadone hiện nay sức khỏe ổn định, cắt được cơn nghiện. Nhờ đó, người nghiện chăm chỉ tăng gia, chăn nuôi, phát triển kinh tế giúp gia đình không bị thiếu đói, góp phần giữ vững an ninh nông thôn.
Đến nay, 100% hộ dân ở bản Chin Chu Chải có xe máy, nhà xây cấp bốn và kiên cố; 99% trẻ em ra lớp, nhiều em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học… Lực lượng công an xã, bản tăng cường đấu tranh, triệt phá thành công các tụ điểm nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy. Toàn bản có 17 đối tượng đang chấp hành án tù giam về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất túy.
Rời bản Chin Chu Chải khi chiều muộn, chúng tôi cảm nhận rõ sức sống mới đang đến với bà con nơi đây; dân bản đang vươn lên xây dựng đời sống ấm no hơn.
Thu Minh
Bình luận