Thứ sáu, 26/04/2024, 12:39 [GMT+7]

Những điểm mới của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba, 01/03/2016 - 21:55'
Cùng với thành công Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tỉnh Lai Châu đã chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ. 

Ảnh minh họa (phunuvietnam.vn)

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều điểm mới. Trước hết, đây là lần đầu tiên tổ chức bầu cử theo Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2001, năm 2010), quyền quyết định ngày bầu cử, việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ và quyết định thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia là thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 đã quy định quyền này thuộc về Quốc hội. Quốc hội đã quyết định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5-2016.

Luật cũng quy định những người đang bị tạm giam, tạm giữ, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc; quy định tỉ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số…

Một điểm mới rất đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm của Thường trực HĐND trong nhiệm kỳ này là phải dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khác hẳn với Luật cũ là Thường trực HĐND chỉ dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu được bầu cho các cơ quan, đơn vị…

Ông Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục kế thừa quyền công dân thông qua xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì dân, do dân. Tuy nhiên cuộc bầu cử sắp tới này với tinh thần Hiến pháp năm 2013 và các luật thì sẽ đặc biệt chú trọng sự hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu để vừa đáp ứng được cơ cấu lại vừa đáp ứng được chất lượng của các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cuộc bầu cử lần này sẽ bầu tăng số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Quốc hội cũng như ở HĐND các cấp để đảm bảo thực thi được vai trò Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương. Cuộc bầu cử cũng sẽ đặc biệt quan tâm với các chỉ tiêu như: Tăng tỷ lệ đại biểu nữ, tăng đại biểu tuổi trẻ, đại biểu ngoài đảng, đại biểu là người dân tộc thiểu số, và đặc biệt hết sức tôn trọng quyền tự do ứng cử, đề cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Dự kiến tiến hành vào ngày 22/5 tới, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh trong năm 2016. Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng cử tri sẽ lựa chọn ra các đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo Lan Anh/laichau.gov.vn/Ngày đăng :01/03/2016 3:04:38 CH

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...