Thứ sáu, 26/04/2024, 15:10 [GMT+7]

Tổ chức tốt các nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Thứ năm, 12/05/2016 - 21:33'
(BLC) - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác bầu cử số 2 (UBBC tỉnh) tại buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Tân Uyên ngày 12/5.


Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên UBBC tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác bầu cử số 2 kết luận kiểm tra tại huyện Tân Uyên.

Tại huyện Tân Uyên công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được chính quyền địa phương cấp huyện, xã tổ chức quán triệt, triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ. UBBC huyện, xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở làm việc và khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền bầu cử được UBBC cấp huyện, xã thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức như: thông tin qua loa phát thanh, treo băng zôn, tuyên truyền lưu động…Theo báo cáo của UBBC huyện Tân Uyên: toàn huyện tổ chức 83 đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu HĐND cấp huyện tham gia ứng cử là 54 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn tham gia ứng cử 439 người. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng bầu cử với 17 đoàn nghệ thuật tham dự, 369 người, 88 tiết mục dự thi. Sau hội diễn, các đoàn nghệ thuật đã phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục công diễn để tuyên truyền về công tác bầu cử.

Trước đó, Tổ công tác do đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên UBBC tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác bầu cử số 2 đã kiểm tra thức tế công tác bầu cử tại các xã: Nậm Cần, Phúc Khoa và thị trấn Tân Uyên. Theo đó, các xã, thị trấn đã tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày 22/5 sắp tới. Về cơ bản các điều kiện cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở và nghe các báo cáo của huyện Tân Uyên,  đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên UBBC tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác bầu cử số 2 đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Tân Uyên. Đồng chí đề nghị, huyện thực hiện 9 nội dung trọng tâm sau để thực hiện thành công công tác bầu cử: Rà soát lại hồ sơ các ứng cử viên tham gia ứng cử cấp huyện, xã; tiếp tục tổ chức tốt các nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tạo sự gần gũi giữa ứng cử viên với cử tri; tổ chức cho cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên. Huyện tiếp tục rà roát, nắm số lượng, tình hình những người đi làm ăn xa, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thực hiện công tác bầu cử; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Kiểm tra, rà soát tập trung vào các nội dung niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và phải thường xuyên dự báo, nắm chắc tình hình, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử; các thành viên Ban Thường vụ huyện phải thường xuyên kiểm tra công tác bầu cử trước, trong và sau cuộc bầu cử tại cơ sở, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, Tổ phó Tổ kiểm tra số 1 (UBBC tỉnh) kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 2 xã: Nậm Loỏng, San Thàng và phường Đông Phong, UBBC thành phố Lai Châu.

Tổ kiểm tra số 1 kiểm tra thực tế niêm yết danh sách cử tri, tóm tắt tiểu sử ứng cử viên tại bản Gia Khâu 1 (xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu Lai Châu).

Tại các buổi kiểm tra, UBBC các xã, phường và UBBC thành phố báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử cũng như việc giải quyết đơn thư của người dân.

Xã Nậm Loỏng có 5 đơn vị bầu cử, 6 khu vực bỏ phiếu, cơ cấu, số lượng thành phần tham gia vào các tổ phụ trách bầu cử đảm bảo quy định. Công tác tuyên truyền được chú trọng, thông qua hệ thống loa truyền thanh không dây bằng tiếng Mông và tiếng phổ thông, tại các buổi sinh hoạt bản.

Xã San Thàng có 2.845 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 2.656 cử tri tham gia bầu 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (72 cử tri xin chuyển đi bỏ phiếu nơi khác). Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, tóm tắt tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Tổng số đại biểu HĐND phường Đông Phong khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 25/40 người ứng cử. 6/8 khu vực bỏ phiếu sử dụng nhà văn hóa làm điểm bỏ phiếu, 1 điểm tại bản Tả Xin Chải 2 phải mượn nhà dân do không có địa điểm và 1 điểm sử dụng trụ sở cơ quan là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phường đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền về bầu cử, thu hút được trên 1.900 lượt người tham gia.

Thành phố Lai Châu thành lập 8 ban bầu cử thành phố, 37 ban bầu cử xã, phường, phê chuẩn 58 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu là 30 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 51 người. Tổng số đại biểu HĐND các xã phường là 176/285 người ứng cử. Các địa phương kiến nghị: bổ sung thêm kinh phí bầu cử cho thành viên của các tổ bầu cử duy trì trực, bảo vệ địa điểm bỏ phiếu phục vụ ngày bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử, các xã, phường và UBBC thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời lượng đưa tin, phát sóng về bầu cử; tiếp tục tập huấn về nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử; rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khánh tiết tại các khu vực bầu cử.

Các thành viên Tổ kiểm tra nêu một số điểm cần chính sửa, rút kinh nghiệm: Tại xã Nậm Loỏng, trên danh sách cử tri mới chỉ có năm sinh, thiếu phần đóng dấu cuối mỗi tờ danh sách. Công tác trang trí, sắp xếp danh sách, tiểu sử người tham gia ứng cử tại khu vực bỏ phiếu nhờ của hộ dân tại phường Đông Phong.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBBC tỉnh, Tổ phó Tổ kiểm tra số 1 đã ghi nhận những kết quả UBBC thành phố cũng như các xã, phường đã thực hiện được. Cụ thể, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố đến các đơn vi rất kịp thời; tiến độ thực hiện đúng. Việc tổ chức 3 vòng, 5 bước đã cơ bản hoàn thành. Thông tin tuyên truyền, công tác an ninh trật tự, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cao được thực hiện kịp thời, đúng Luật, nghiêm tục thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của thành phố.

Đồng chí yêu cầu UBBC thành phố và các xã, phường quan tâm công tác vệ sinh môi trường tại các khu phố, bản; chủ động phương án phòng tránh mưa, bão, gió lốc làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Giữ vững ANTT trước, trong và sau bầu cử; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để có hướng giải quyết, động viên kịp thời…

Thanh Tùng - Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...