Thứ hai, 29/04/2024, 02:33 [GMT+7]

Bão số 5 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định

Thứ sáu, 30/09/2011 - 10:41'
Bão số 5 (Nesat) sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong chiều nay 30.9, trong khi đó, bão Nalgae cường độ cấp 10 - 11 đang ngấp nghé tiến vào biển Đông. Như vậy là sau bão số 4, hiện có hai cơn bão đang liên tiếp đe dọa tấn công vùng biển nước ta với tốc độ chóng mặt.

 Đường đi của bão Nesat.

Đường đi của bão Nesat.

  Người dân đóng cửa gỗ chống bão ở khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).

Người dân đóng cửa gỗ chống bão ở khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).

Chằng buộc kho hàng ở cảng Hải Phòng.

Chằng buộc kho hàng ở cảng Hải Phòng.

Rọ đá gia công đê Cát Hải (Hải Phòng).     Ảnh: Hoàng Hoan.

Rọ đá gia công đê Cát Hải (Hải Phòng).

Theo TT Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư (NCHMF), chiều qua (29.9) bão số 5 đã tiến sát vùng đảo Hải Nam và Lôi Châu (Trung Quốc), sức gió giật cấp 14 - 15. Di chuyển ổn định về hướng tây tây bắc, theo dự báo đến nửa đêm 29.9 bão Nesat đã tiến vào vịnh Bắc Bộ. Ông Bùi Minh Tăng - GĐ NCHMF cho biết: “Từ 13 - 16 giờ chiều nay (30.9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền. Vùng trọng tâm dự kiến là các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, từ Hải Phòng đến Nam Định. Cơn bão này sau khi đổ bộ đi sâu vào đất liền vẫn còn tương đối mạnh. Do đó, vùng trung du miền núi phía bắc có gió cấp 5 - 6, trục bão đi qua cấp 8 - 9 kèm theo mưa”.

Trong khi đó cơn bão Nalgae vào chiều 29.9 chỉ còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000km. Theo ông Tăng, bão Nalgae di chuyển rất ổn định theo hướng tây nam. Ngày 3.10 bão sẽ đi vào giữa biển Đông và khả năng sẽ đâm thẳng vào nước ta. Khi vào giữa biển Đông, bão Nalgae đạt cấp 12 - 13. Song cường độ lúc bão đổ bộ vào đất liền có thể thay đổi và cũng chưa xác định được trọng tâm bão sẽ vào đâu”.

Bão số 5 sẽ gây mưa lớn kéo dài trong 3 ngày. Từ hôm nay, mưa sẽ diễn ra trên diện rộng các tỉnh ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa trung bình 100mm, nhiều nơi từ 300 - 400mm. Khu vực miền Bắc mưa lớn sẽ tập trung trong ngày hôm nay, kéo dài sang ngày 1.10. Sau đó cường độ mưa giảm do sau khi bão đổ bộ sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống. Tại miền Trung, từ mùng 1.10 mưa sẽ trở lại.

Chiều 29.9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cuộc họp khẩn BCĐ PCLBTƯ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Khi đổ bộ vào nước ta bão Nesat vẫn giật cấp 13 - 14, lại đúng vào thời điểm triều cường nên sóng biển có thể dâng cao 3 - 5m. Yêu cầu các tỉnh, thành phải quyết liệt trong chỉ đạo, tuyệt đối không chủ quan. Những vùng dễ ngập úng phải di dân hoàn thành trước 9h sáng 30.9. Ưu tiên điện lực cho các trạm bơm tiêu úng để cứu lúa”.      

Theo LaoDong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...