Chủ nhật, 05/05/2024, 01:27 [GMT+7]

Mường Tè: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ tư, 06/07/2011 - 15:12'
 (BLC) – Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, huyện Mường Tè đã khẩn trương huy động tối đa các lực lượng địa phương theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được khẩn trương thực hiện.

Như tin đã đưa, đêm 29 rạng sáng ngày 30/6, tại huyện Mường Tè xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ cục bộ làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện (PCLB - TKCN) đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp cùng chính quyền các xã và người dân địa phương khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ.

Tại bản Nậm Cấu, xã Bum Tở - nơi đã xảy ra trận sạt lở đất kinh hoàng vào chiều 30/6 làm 6 người trong 1 gia đình thiệt mạng, bị thương và mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được chính quyền địa phương, các ngành chức năng và người dân tích cực triển khai. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực tìm kiếm trong nhiều ngày và ở hầu hết các hang hốc, bụi cây dọc theo suối Nậm Cấu ra đến sông Đà song vẫn không tìm thấy 3 nạn nhân xấu số. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Do mưa lũ, nhiều tuyến đường (tỉnh lộ 127, thị trấn - U Ma Tu Khoòng, Bum Nưa – Pa Vệ Sủ…) bị sạt lở và hư hỏng gây ách tắc cục bộ. Nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, huyện Mường Tè đã chủ động điều máy móc của các doanh nghiệp trên địa bàn thường trực 24/24, san gạt, đảm bảo cho phương tiện lưu thông tạm thời. Nhờ vậy ngay trong ngày 30/6 việc đi lại của người dân và việc vận chuyển hàng hóa vẫn đảm bảo.

Cùng với những tuyến đường, mưa lũ đã cuốn trôi hoặc làm hư hỏng nặng nhiều công trình thủy lợi và hệ thống đường nước sinh hoạt cung cấp cho cả thị trấn… Huyện đã chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những sự cố trên.

Ông Lê Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban đã cử cán bộ kiểm tra, xác minh thiệt hại và khắc phục ngay một số công trình quan trọng như hệ thống đường nước, đào mở rộng và nắn dòng chảy của suối Nậm Cấu để bảo vệ kè và tài sản, tính mạng của những hộ dân sống bên cạnh. San gạt đường vào khu bệnh viên mới đang thi công để đảm bảo việc tiếp tục thi công công trình…

Đến nay, hệ thống đường nước đã khắc phục xong và đảm bảo cung cấp nước cho người dân. Việc nắn dòng suối Nậm Cấu cũng đang được khẩn trương tiến hành. Ngoài ra, Ban QLDA huyện cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp xem xét việc tu sửa các công trình thủy lợi trong thời gian sớm nhất, kịp phục vụ sản xuất vụ mùa.

Vừa qua, mưa lũ cũng đã cuốn trôi 9 nhà dân ở các bản: Huổi Cuổng, Nà Phát, Nà Hừ (xã Bum Nưa); Huổi Han (xã Bum Tở) và khu 2 thị trấn. Đồng thời đe dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân sống ở khu vực ven suối và những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đối với những gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn tài sản và nhà, ngay trong buổi sáng 30/6, nhân dân đã được đưa đi sơ tán đến nơi an toàn; lực lượng dân quân và người dân địa phương đã được huy động để dựng nhà tạm giúp họ có nơi cư trú. Đồng thời huyện hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo cuộc sống cho những gia đình này. Ngoài ra huyện chỉ đạo chính quyền các xã và các ban, ngành liên quan xem xét phương án hỗ trợ và giúp 9 hộ này dựng lại nhà mới.

Theo thống kê của huyện Mường Tè, tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua là gần 50 tỷ đồng. Tập trung ở các xã: Bum Nưa, Bum Tở, Pa Ủ, thị trấn… và chủ yếu là thiệt hại về hệ thống đường giao thông, các công trình thủy lợi và tài sản, nhà của nhân dân. Mưa lũ và sạt lở đất làm 9 người chết, bị thương và mất tích, trong đó 3 nạn nhân là trẻ em.

Theo ông Tống Văn Dương – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCLB – TKCN huyện: trước tình hình mưa lớn kéo dài, Phòng đã rà soát ngay và sơ tán khẩn cấp gần 100 hộ dân (khoảng 500 nhân khẩu) nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời cử cán bộ xuống cơ sở cùng với chính quyền và dân quân địa phương di chuyển tài sản giúp bà con nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Về lâu dài, Phòng sẽ tham mưu cho huyện xem xét di chuyển những hộ này ra khỏi những khu vực trên.

Do làm tốt công tác chỉ đạo, cảnh báo, phòng, chống và đặc biệt là xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra nên trong đợt mưa lũ vừa qua (trận lũ lịch sử trong 40 năm qua) nhưng huyện Mường Tè đã phản ứng kịp thời, bảo vệ được tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân, giảm thiểu tối đa những thiệt hại. Đồng thời nhanh chóng tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân.

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...