Thứ bảy, 27/04/2024, 07:16 [GMT+7]

Vận động, ủng hộ Quỹ “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” tỉnh Lai Châu năm 2020

Thứ ba, 11/08/2020 - 04:52'
(BLC) - Tỉnh Lai Châu hiện có 300 cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở các chiến trường miền Nam bị phơi nhiễm, 30 nạn nhân thế hệ thứ 2 và 12 nạn nhân thế hệ thứ 3. Trong số các nạn nhân, có người vô sinh, có người nuôi con dị tật, dị dạng suốt đời…

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông Nguyễn Văn Hiển (trái) bản Cầu Phà, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nguyễn Văn Hiển (trái) ở bản Cầu Phà, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

Nhân kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020), nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các nạn nhân da cam/dioxin trong tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lai Châu vận động các đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng tấm lòng hảo tâm ủng hộ Quỹ “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” để các gia đình hội viên giảm bớt khó khăn.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin gửi về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lai Châu, số tài khoản 36210000310886, tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Lai Châu; hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lai Châu (trong khuôn viên của Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Lai Châu), Số 299, đường Nguyễn Trãi, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại liên hệ: 0978937215 – Hà Công Dân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lai Châu.

Thời gian ủng hộ: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 30/12/2020.

Việc ủng hộ, xây dựng Quỹ “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” là nghĩa cử cao đẹp, là hành động thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh rất mong nhận được sự ủng hộ, xây dựng Quỹ “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh có điều kiện chăm lo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...