Thứ năm, 02/05/2024, 22:54 [GMT+7]

Hàng giả lấn át hàng thật

Thứ tư, 20/02/2013 - 09:18'
Người ta cứ nói mãi đến thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ ngày nay, nhìn chung khá lệch lạc, hay nói đúng hơn, quá nhiều “thảm họa”. Nếu chỉ trông đợi có một làn sóng mới dìm chết dòng nhạc thảm họa có thể sẽ phải chờ lâu.

Hàng giả lấn át hàng thật

Hương Tràm - thí sinh nổi bật tại cuộc thi “The Voice”. Ảnh: L.V.P.H

Phản bội lý tưởng 

Mặc ai khen chê, mặc ai cố “định hướng”, nhạc trẻ vẫn có đất sống và ngày càng bộc lộ tính thiếu thẩm mỹ một cách công khai. Trong khi đó, giới trẻ cũng đổi gu liên tục. Các ca sĩ cũng thế. Hết nhạc trẻ rên rỉ não tình lại chuyển sang nhạc xưa, hết nhạc xưa lại đến nhạc dân ca đương đại, hết nhạc đương đại với đủ trào lưu, thể loại, lại chuyển sang nhạc quốc tế. Mọi trào lưu cứ chảy ngang cuộc sống, thế nhưng, ít ai đo được những chấn thương tâm lý mà đôi khi những thể loại nhạc “thảm họa” để lại trong lòng một lớp công chúng trẻ.

Nếu nói ngày nay, âm nhạc phải trả giá đắt hay rẻ khi mở cửa cho đủ loại nhạc tràn vào, nhiều người vẫn còn băn khoăn. Các nhạc sĩ cho là xã hội đang phải trả giá đắt. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: “Âm nhạc VN hiện đang có nguy cơ bị thị trường chi phối quá mạnh. Từ đó mà “âm nhạc hàng chợ” ngày càng lấn át âm nhạc nghiêm túc. Hàng giả lấn át hàng thật, đến mức khiến người ta lẫn lộn thật-giả, không biết đâu mà lần. Tính háo danh, háo tiền của giới nghệ sĩ lấn át những giá trị âm nhạc đích thực. Nổi tiếng và làm giàu là tốt, nhưng nếu chỉ vì như vậy mà từ bỏ hoặc phản bội lý tưởng âm nhạc đích thực là điều tai hại nhất trong giới sáng tác và biểu diễn âm nhạc hiện nay. Tất cả sẽ phải trả giá của nó”. 

Giá đắt hay rẻ?

Nếu nói về giá đắt ở nghĩa đen thì đúng là người nghe nhạc đang phải móc hầu bao ra trả cho những chương trình ca nhạc với giá vé cao ngất ngưởng. Một chương trình tạp kỹ, nhăng nhố cũng có giá vé trên 3 triệu đồng/chiếc. Các ca sĩ thị trường cũng tăng giá live show của mình đến chóng mặt. Những “đại nhạc hội” K-Pop làm “vỡ tim” bao chàng trai cô gái trẻ cũng ngốn không dưới 5 triệu đồng/vé; có khi phải kèm vé máy bay, tiền khách sạn cho đám fan nhà giàu đến thưởng lãm rồi... ngất xỉu vì la hét, vì chờ đợi, chen lấn và vì quá khấn khích trước thần tượng. Không “vỡ tim” sao được, khi họ nuôi các ngôi sao thần tượng trong nước của mình với giá đắt, để rồi một hôm, thần tượng của họ... ghé môi hôn sư thầy, hay uốn éo vỗ mông bé gái múa minh họa. Đó chính là cái giá rẻ rúng mà chính thị trường âm nhạc cũng phải giật mình. Cái giá của ngôi sao thì cao ngất ngưởng, nhưng cái giá về văn hóa thì bằng không. Đó là chưa kể các sao tha hồ khoe ngực, khoe mông, khoe rốn, khoe nội y... ở khắp các sự kiện, sân khấu, kể cả trên thảm đỏ dù không được mời, kết cục là văn hóa tự trọng cũng đi tong. Giá rẻ là sự thất học hay vô học đang được tôn sùng, được bọc lót bằng những lớp quần áo hàng hiệu đắt tiền, những scandal đáng xấu hổ, mà kết cục là thứ đắt giá nhất - giọng hát, phẩm giá, sự khao khát cống hiến đã vụt cánh bay và chỉ còn ở đâu đó với một số ít mà thôi.

Lúc này, người ta bắt đầu đổ lỗi cho chính các fan hâm mộ điên cuồng và tuyên bố nhà quản lý bất lực trước việc lẫn lộn những giá trị thật, giả trong âm nhạc. Chuyện đạo nhạc không dẹp nổi, có khi còn mạnh hơn, ca sĩ đặt hàng thiếu trách nhiệm, hát nhép cho xong, nhạc sĩ chạy theo đồng tiền cho ra hàng chợ đồng loạt, có ai bị xử phạt như những vụ phản cảm lùm xùm kia đâu? Hết đổ lỗi cho fan, đến lượt nhà quản lý lại nhảy sang chỉ trích giới truyền thông, ngoài hệ thống báo lá cải còn có hệ thống truyền hình thiếu chương trình phát sóng nên thượng vàng hạ cám gì đều cho lên sóng cả. Dĩ nhiên, trong cuộc kiểm thảo trên, ai mà không có lỗi, nhưng “chính chủ” có lỗi thì vô can, vẫn được tung hô như thường, còn nhà quản lý cứ thản nhiên đứng ngoài cuộc.

Theo LaoDong (Thứ ba 19/02/2013 15:25)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...