Thứ bảy, 27/04/2024, 00:11 [GMT+7]

Ấn tượng khóa tu mùa hè

Thứ ba, 11/07/2017 - 13:49'
Sau thành công của khóa tu mùa hè (KTMH) năm 2016, năm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tổ chức KTMH chủ đề “Ươm mầm trí tuệ” dành cho học sinh, sinh viên từ 12 - 22 tuổi. Tham gia khóa tu lần này (từ ngày 3 - 8/7) có trên 300 học sinh, sinh viên và gần 200 thầy, phật tử, tình nguyện viên chùa Ba Vàng - quảng Ninh, Hội phật giáo tỉnh. 

Tại khóa tu, các khóa sinh được học những bài học bổ ích về đạo đức, trau dồi kiến thức căn bản, kỹ năng cần thiết áp dụng vào cuộc sống qua những buổi pháp thoại. Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức KTMH năm 2017 chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn khóa tu là cơ hội giúp khóa sinh vui chơi lành mạnh, được giao lưu học hỏi và hơn hết là hiểu điều hay, ý đẹp về cuộc đời, được học giáo lý, nghe giảng các bài pháp phù hợp lứa tuổi. KTMH là “cầu nối yêu thương” giữa khóa sinh và gia đình, tư vấn, tháo gỡ những khúc mắc về các vấn đề tâm lý đạo đức trong đời sống. KTMH còn là cơ hội lắng nghe, thấu hiểu, tìm lại chính mình, nhận diện cuộc sống và chuyển hóa những nỗi khổ đau để sống an lành, hạnh phúc. KTMH giúp các khóa sinh có cuộc sống lành mạnh, hướng thiện từ độ tuổi đang phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn”.

Các khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè.

Trong các buổi pháp, các sư thầy tập trung vào chủ đề: “Lòng biết ơn các bậc sinh thành”; “Lợi ích của tình thương và lòng từ bi”; “Ý chí - bí quyết của sự thành công”. Qua đó nhằm giúp khóa sinh hiểu được rằng tình cảm cha mẹ dành cho con là thiêng liêng mà không ngôn từ hay bút mực nào có thể tả xiết. Chỉ cha mẹ mới sẵn sàng làm tất cả để con có một cuộc sống ấm êm, đầy đủ mà không cần bất kỳ một điều kiện nào. Nhằm khơi mạch nguồn ân nghĩa nơi tâm của các khóa sinh, các thầy cũng giảng thêm đoạn kinh Báo đáp công ơn cha mẹ trong Kinh Vu Lan. Các khóa sinh được các thầy từ bi hướng dẫn phát nguyện sám hối, hướng tâm đến cha mẹ, mong cha mẹ bình an và nguyện là người con hiếu thảo.

Trong chuỗi hoạt động, các khóa sinh được tham gia sinh hoạt tại khóa tu, nổi bật là gặp gỡ, giao lưu với giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân lực nhân tài với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam ham học, ham làm, ham tiến bộ, theo tấm gương Bác Hồ”. Bài nói chuyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo nhắc đến câu chuyện cảm động về ý chí và nghị lực phi thường khi người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đem lại độc lập tự do cho dân tộc đã cuốn hút sự chăm chú lắng nghe của tất cả khóa sinh. Các khóa sinh có thêm bài học ý nghĩa về nhân cách và đạo đức cao quý của Bác Hồ kính yêu. Cuối buổi tọa đàm, giáo sư nhắn nhủ tới các khóa sinh: “Thanh niên phải luôn rèn đức luyện tài như lời Bác dạy và phải luôn nghĩ mình đã làm gì cho Tổ quốc chứ đừng nghĩ Tổ quốc đã làm gì cho mình”. 

Các khóa sinh còn được Ban Tổ chức KTMH Lai Châu phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tọa đàm và gặp gỡ, giao lưu với trung tướng Phạm Tuân - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động. Anh hùng Phạm Tuân chia sẻ với các khóa sinh về những gian khổ, khó khăn của trận chiến trên không, bắn hạ gục máy bay B52. Đó là những chiến công oanh liệt của ông cùng với quân, dân ta, đúng với tinh thần “Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng”. Trung tướng Phạm Tuân cũng là người Việt Nam và Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ... Những lời kể tự hào, thấm đượm tình yêu nước của con người từng trải, từng giành thắng lợi vinh quang được khóa sinh chú tâm lắng nghe và như được sống lại những năm tháng ấy. Các bạn nhỏ cũng có những câu hỏi dành cho trung tướng, dí dỏm mà không kém phần sâu sắc. Qua buổi giao lưu, anh hùng Phạm Tuân tiếp thêm cho các bạn trẻ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của con người Việt Nam: dũng cảm, bất khuất, trung kiên. 

Tham gia KTMH, các khóa sinh tự lập mọi sinh hoạt cá nhân nên phải nỗ lực điều chỉnh cuộc sống hàng ngày sao cho khoa học. Các thầy nhắc nhở khóa sinh không nên lãng phí thời gian và tuổi trẻ vào những cuộc chơi vô bổ. Trước khi làm việc gì phải luôn nhớ câu nói mà đức Phật chỉ dạy: “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó”. Các khóa sinh phải coi lời dạy này như một phương châm sống, giúp mình vượt qua cám dỗ của cuộc đời. Niềm hạnh phúc hiện lên gương mặt chị Lương Thị Tý (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên), phụ huynh của khóa sinh Hoàng Khánh Linh (11 tuổi): “Tôi nghĩ KTMH thật ý nghĩa và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Dù thời gian theo học ở đây rất ngắn nhưng con gái tôi đã hiểu thêm được đạo làm con, nỗi khổ cực của cha mẹ, tình yêu thương gia đình. Khi về nhà, khả năng sống tự lập của các cháu sẽ tốt hơn. Ngoài ra, cháu cũng coi trọng “đồng tiền bát gạo” cha mẹ mình làm ra và biết tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt. Tôi mong có nhiều khóa tu thế này để nhiều bạn trẻ được tham gia rèn luyện nhân cách tốt hơn”.

Kết thúc KTMH năm 2017, đại diện các bậc phụ huynh (có con tham gia khóa tu) được con mình tự tay rửa chân cho trong niềm xúc động nghẹn ngào. Những tiếng nấc, những giọt nước mắt hạnh phúc... Nâng niu đôi bàn chân mẹ trên tay, cẩn thận, nhẹ nhàng rửa chân cho mẹ, bạn Nguyễn Cảnh Tuấn (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em rửa chân cho mẹ, có lẽ tham gia khóa tu em mới có thể làm việc này. Em không nghĩ rằng đôi chân mẹ lại chai sạn nhiều thế. Vì vất vả nuôi con nên người, bố mẹ đã phải trải qua biết bao khổ cực. Thế mà có lúc em cãi lời bố mẹ, coi những gì mình được nhận là đương nhiên. Nhân dịp này em cũng muốn nói với bố mẹ rằng “Con xin lỗi và con yêu bố mẹ nhiều lắm”.

KTMH thực sự là cơ hội quý báu xây dựng nét đẹp trong tâm hồn các khóa sinh, là nền tảng vững chắc cho các em bước vào tương lai. Qua đó, giúp thay đổi hành động, hướng các em đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...