Thứ tư, 08/05/2024, 05:23 [GMT+7]

Chủ động các biện pháp phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô

Thứ sáu, 26/04/2024 - 22:32'
(BLC) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, nhân dân trong tỉnh thường xuyên vào rừng để chăm sóc các loại cây dưới tán rừng và phát, đốt nương để sản xuất nông nghiệp nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và chỉ đạo các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và PCCCR, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra.

Mường Tè là huyện có diện tích rừng lớn nhất tỉnh với trên 180.000ha rừng. Vào mùa khô hanh, lớp thực bì dày nhưng bà con vẫn giữ tập quán đốt nương để sản xuất nông nghiệp nên nguy cơ cháy rừng cao. Chính vì thế, muốn bảo vệ rừng, huyện Mường Tè xác định “phòng cháy là chủ yếu, chữa cháy phải kịp thời”. Để làm tốt công tác PCCCR cao điểm mùa hanh khô, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện rà soát, phân định vùng rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao tại các xã: Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Tá Bạ và các khu vực dọc sông Đà. Với phương châm "4 tại chỗ". Hạt Kiểm lâm huyện đã cử cán bộ xuống từng địa bàn bám nắm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn nhân dân các biện pháp PCCCR, tổ chức tuần tra rừng. Cùng với đó cho nhân dân ký cam kết việc thực hiện bảo vệ và PCCCR.

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng diện tích rừng, rừng trồng và cao su gần 495.000ha. Trong đó, diện tích rừng trồng, rừng trồng chưa thành rừng gần 482.000ha và cao su gần 13.000ha. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết khô hanh kéo dài; người dân đốt nương phục vụ sản xuất nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. 

Lực

Lực lượng kiểm lâm huyện Phong Thổ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ và PCCCR.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy làm ảnh hưởng hơn 52ha rừng tự nhiên, rừng trồng tại các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. Đơn cử như vụ cháy rừng tại khu vực giáp ranh giữa xã Trung Chải và xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) xảy ra vào ngày 15/4 vừa qua. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Nậm Nhùn chỉ đạo các lực lượng huy động gần 100 người tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy. Sau khoảng sáu giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng và bà con khống chế. Nguyên nhân đám cháy được nhận định có thể do người dân vào rừng đốt tổ ong để lấy mật.

Xác định để bảo vệ tốt diện tích rừng cũng như làm tốt công tác PCCCR, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các huyện đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ, phát triển rừng thông qua các buổi họp bản, hội nghị từ cơ sở... Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm cơ sở tăng cường tuần tra, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, duy trì hoạt động của 876 tổ chuyên trách bảo vệ rừng tại tất cả các thôn, bản. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ý thức bảo vệ rừng của người dân, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương chú trọng việc cử cán bộ kiểm lâm phụ trách từng xã, phối hợp với các tổ chuyên trách để thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ và PCCCR.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ phối hợp với người dân thị trấn Phong Thổ phát dọn thực bì.

Nhờ được tuyên truyền cũng như thấy được tác hại của việc đốt nương làm cháy rừng nên ý thức của nhiều hộ dân đã được nâng lên. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay bà con chủ động không đốt nương và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng. Đồng thời thường xuyên tuần tra diện tích rừng do mình quản lý.

Cùng với sự chủ động của các cấp, các ngành chuyên môn thì người dân cũng cần ý thức bảo vệ, PCCCR nhất là vào những ngày thời tiết hanh khô, nắng nóng. Từ đó, góp phần ngăn chặn các vụ cháy rừng, bảo vệ diện tích rừng hiện có và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...