Thứ hai, 06/05/2024, 20:12 [GMT+7]

Xếp hạng 14 di tích quốc gia

Thứ năm, 07/03/2013 - 08:30'
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích thuộc 7 tỉnh /thành phố: Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội và Hà Nam.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 5 di tích tại tỉnh Thái Bình gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Tô Đàm xã An Mỹ, di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sơn Đông xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ; di tích lịch sử mộ và nhà thờ Doãn Khuê xã Song Lãng, huyện Vũ Thư; di tích lịch sử mộ và nhà thờ Bùi Sĩ Tiêm xã Đông Kinh, huyện Đông Thư; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đông Dương xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy.

Di tích khảo cổ Nậm Tun xã Mường Xo, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũng được công nhận di tích quốc gia dịp này.

Tỉnh Bắc Giang và TP Hải Phòng đều có 1 di tích quốc gia được công nhận dịp này là: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sen Hồ thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phần xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng có di tích khảo cổ Phôi Phối – Bãi Cọi xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân được công nhận di tích quốc gia.

Hà Nội có 2 di tích được công nhận là: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bạch Liên xã Liên Phương, huyện Thường Tín; di tích kiến trúc nghệ thuật đình – đền Lam Sơn xã Minh Cường, huyện Thường Tín.

Hà Nam được công nhận 3 di tích là: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đông Ngoại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên; di tích kiến trúc nghệ thuật đình – chùa Phúc Hải xã Nguyên Lý và di tích kiến trúc nghệ thuật đình – chùa Đồng Vũ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Theo Bảo Lâm (CP)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...