Thứ sáu, 26/04/2024, 23:18 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Phong Thổ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 29/10/2020 - 15:51'
(BLC) - Chiều 28/10, Hội Khuyến học huyện Phong Thổ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện và hơn 100 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Hội Khuyến học từ huyện đến xã được củng cố, kiện toàn với tổng số 243 chi hội khuyến học. Toàn huyện có 10.347 lượt gia đình, 114 lượt dòng họ, 86 lượt cộng đồng tiêu biểu đăng ký thực hiện danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. 641 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp huyện; 192 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 101 giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đồng thời, hỗ trợ 622 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng kinh phí 144,3 triệu đồng; huy động nguồn Quỹ khuyến học trên 2 tỷ đồng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng tại 17 xã, thị trấn với 100% trung tâm đạt loại khá trở lên…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học huyện phấn đấu mỗi năm có 60% tổ chức hội hoạt động khá, tốt trở lên; vận động 100% gia đình, dòng họ, cộng đồng đăng ký danh hiệu “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”; hàng năm xây dựng Quỹ khuyến học huyện đạt từ 50 triệu đồng trở lên…

Các đại biểu biểu quyết, bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội khuyến học tỉnh Lai Châu

Đại biểu biểu quyết bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả Hội Khuyến học huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội đẩy mạnh phong trào học tập ở từng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị; xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học ở các cấp hội nhằm giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập; tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nhất là ở cơ sở, chi hội trường học, cơ quan, dòng họ.

Tại Đại hội, các đại biểu bỏ phiếu bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Phong Thổ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 20 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu. UBND huyện tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2015-2020.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...