Thứ bảy, 27/04/2024, 06:42 [GMT+7]

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ nhật, 27/09/2020 - 06:49'
(BLC) - Ngày 26/9, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Hòa Bình, Hội Nhà báo một số tỉnh bạn cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình…

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình có gần 140 hội viên, chủ yếu sinh hoạt tại các Chi hội: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Văn nghệ tỉnh Hòa Bình. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trong nhiệm kỳ vừa qua, các hội viên đã nỗ lực nâng cao chất lượng tác phẩm, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong quá trình tác nghiệp, không có hội viên vi phạm Luật Báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Hội Nhà báo cũng đã phối hợp tốt cùng các cơ quan chuyên môn trong chỉ đạo và quản lý báo chí, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động Hội…

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi hội tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo. Bám sát đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, báo chí Hòa Bình tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận nhiều nội dung, vấn đề mang tính thời sự: báo chí với công tác xây dựng Đảng; tương tác của thời đại công nghệ số với báo chí; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo…

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Hòa Bình biểu dương những kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các nhà báo, cơ quan báo chí sẽ là cầu nối của ý Đảng - lòng dân, định hướng dư luận và lên án những tồn tại, bất cập gây bức xúc trong đời sống.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI; trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tổng Biên tập Báo Hòa Bình giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình. Đại hội cũng bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo và 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tặng Giấy khen cho 14 hội viên có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...