Thứ bảy, 04/05/2024, 14:34 [GMT+7]

Hội đàm giữa 2 tỉnh: Lai Châu - U Đôm Xay

Thứ bảy, 11/07/2015 - 22:19'
(BLC) – Hôm nay (11/7), tại tỉnh ta đã diễn ra cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh: Lai Châu (Việt Nam) và U Đôm Xay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay do đồng chí Khăm Lả Linh Nạ Sỏn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U Đôm Xay làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu do đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vui mừng đón Đoàn Đại biểu tỉnh U Đôm Xay thăm hữu nghị tỉnh Lai Châu. Chúc tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhất là giữa tỉnh Lai Châu - tỉnh U Đôm Xay mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tặng bức tranh lưu niệm cho đồng chí Khăm Lả Linh Nạ Sỏn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U Đôm Xay.

Tại Hội đàm, 2 bên đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Giai đoạn 2010 - 2015, tình hình KT – XH tỉnh Lai Châu có bước phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá (7,4%/năm). Lai Châu đang tập trung phát triển cây công nghiệp có thế mạnh như: chè, cao su. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhanh. Toàn tỉnh có 96/96 xã có đường ôtô đến trung tâm xã; 108/108 xã, phường, thị trấn được cung cấp điện lưới quốc gia. Lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội và môi trường, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được đẩy mạnh thực hiện. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, địa phương, toàn tỉnh có 2 xã hoàn thành 19 tiêu chí, 11 xã đạt 15-18 tiêu chí… Lai Châu phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực và miền núi phía Bắc.

Tỉnh U Đôm Xay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,3%, 93% số bản có đường giao thông tới bản; 74% số bản, 83% số hộ gia đình trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỉnh đang tập trung thực hiện chiến lược giáo dục và chính sách phổ cập giáo dục cấp 1 kết hợp với phát triển mạng lưới giáo dục vùng sâu vùng xa. Hiện nay, các bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh được sử dụng tủ thuốc y tế, nước sạch, nhà vệ sinh. Tỉnh cũng đang xây dựng các bản y tế điển hình, thực hiện mục tiêu an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Chính sách an ninh quốc phòng được thực hiện gắn liền với xây dựng cơ sở chính trị và phát triển nông thôn toàn diện.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Khăm Lả Linh Nạ Sỏn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U Đôm Xay đánh giá cao kết quả mà tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua. Cảm ơn sự đón tiếp thắm tình hữu nghị tỉnh Lai Châu dành cho đoàn. Bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung, tỉnh Lai Châu và tỉnh U Đôm Xay nói riêng ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước. Đồng thời kiến nghị: Tỉnh Lai Châu tạo điều kiện để thành phố Lai Châu hỗ trợ huyện Mường Xay (tỉnh U Đôm Xay) đầu tư xây dựng lớp học cho Trường Phổ thông Nậm Heng, cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp cho huyện Mường Xay theo hướng phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, công chức của tỉnh U Đôm Xay trong 3 tháng.

Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giới thiệu với đồng chí Khăm Lả Linh Nạ Sỏn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U Đôm Xay về quy trình sản xuất cây chè giống tại Nhà máy chè Ô Long (huyện Tam Đường).

Tại buổi Hội đàm hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác Đảng, công tác cán bộ… và ký kết biên bản ghi nhớ. Theo đó, trong thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao và Đoàn các sở, ban, ngành, địa phương nhằm duy trì mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết. Tỉnh Lai Châu tiếp tục đào tạo 10 lưu học sinh của tỉnh U Đôm Xay. Trong lĩnh vực ngoại vụ, công tác mặt trận, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm… Định kỳ 2 năm một lần, Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ theo hình thức luân phiên để đánh giá kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh và thống nhất kế hoạch hợp tác trong những năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày Đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Lai Châu, thăm lưu học sinh Lào tại Trường Trung cấp Y tế Lai Châu.

Trước đó (ngày 10/7), Đoàn đi tham quan một số mô hình phát triển nông thôn tại huyện Tam Đường.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...