Thứ ba, 21/05/2024, 20:26 [GMT+7]

Dân vận khéo ở Hồ Thầu

Thứ ba, 30/04/2024 - 21:22'
Bám sát cơ sở, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm nguyện vọng chính đáng của nhân dân là một trong những cách làm mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác dân vận của Đảng bộ xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường).

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, những năm qua, Đảng bộ xã Hồ Thầu chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức xã phối hợp với người có uy tín, già làng, bí thư chi bộ, trưởng các bản thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới: hiến kế, hiến đất, góp công, góp tiền thực hiện công trình đường giao thông, trường học, kênh mương, hệ thống cấp nước sinh hoạt và phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; mọi vướng mắc ở cơ sở đều được xã nắm bắt, bàn thảo và giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Cán bộ, đảng viên tiên phong nói trước, làm trước.
Đối với bản Rừng Ổi Khèo Thầu, chi bộ, chính quyền và các đoàn thể đã cụ thể hóa, linh hoạt hình thức dân vận. Trong đó, tập trung hướng dẫn đoàn viên, hội viên, nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh, tăng vụ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện, các chỉ tiêu về phát triển nông, lâm nghiệp của bản đều đạt và vượt so với kế hoạch xã giao; an ninh trật tự ổn định; hương ước của bản được các hộ đồng thuận, tích cực hưởng ứng, thực hiện; nhân dân chung sức xây dựng bản văn hóa. Năm 2023, bản được Huyện uỷ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường (bên trái) tham quan mô hình nuôi cá nước lạnh tại bản Phô Hồ Thầu.

Nhắc đến công tác dân vận địa phương, anh Phàn Tiến Sinh ở bản Rừng Ổi Khèo Thầu cho biết: “Gia đình tôi được cán bộ huyện, xã, bản thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn chuyển đổi diện tích nương ngô kém hiệu quả sang trồng dong riềng, cho thu nhập cao; đẩy lùi hủ tục trong chăm sóc sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa mới. Không chỉ gia đình mà tôi còn động viên, vận động người dân, dân bản đoàn kết, giúp nhau vươn lên”.
Dân vận khéo ở bản Chù Lìn là tập trung vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường; hiến đất, xây dựng nông thôn mới, lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vậy nên, nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình được tổ hòa giải giải quyết thấu tình, đạt lý. Môi trường bản xanh, sạch, đẹp; nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, nhiều loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao được nhân dân chú trọng như: dong riềng, thảo quả, sâm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 7%/năm; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 7%/năm. Năm 2024, xã có 9 chi bộ và 5 cá nhân tiếp tục đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo.
Đồng chí Tẩn A Giao - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Hồ Thầu khẳng định: “Cán bộ, đảng viên xã Hồ Thầu chú trọng lồng ghép công tác dân vận với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xã duy trì hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân; lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của bà con. Nhờ đó, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều tập thể, cá nhân, mô hình điển hình, góp phần giúp địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...