Thứ bảy, 27/04/2024, 10:40 [GMT+7]

Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 07/04/2022 - 19:37'
(BLC) - Hội nghị được Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức sáng 7/4 bằng hình thức trực tuyến với 62 tỉnh, thành trên toàn quốc nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia NCT, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội… dự Hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội NCT tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, Hội NCT các huyện, thành phố dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII. Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội trong 10 năm tới; các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng; những quy định về nêu gương. Những nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống dịch Covid-19; về quốc phòng - an ninh...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đại diện Hội NCT Việt Nam phổ biến, thông qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. 4 chuyên đề của Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam gồm: xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại Nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025.

x

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Hội nghị trực tuyến lần này nhằm mục đích quán triệt, triển khai chương trình hành động của Hội NCT Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Giúp cán bộ, hội viên các cấp Hội NCT trên toàn quốc nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, những định hướng của Đảng về công tác Hội NCT để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác NCT các cấp. Đồng thời, tạo chuyển biến sâu sắc của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh, chỉ đạo đối với các cấp hội NCT.

Sau Hội nghị các đại biểu linh hoạt, sáng tạo để vận dụng và gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Tuổi cao, gương sáng”; đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...