Thứ bảy, 27/04/2024, 07:24 [GMT+7]

Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ lần thứ VI

Thứ năm, 14/01/2021 - 19:25'
(BLC) - Ngày 13/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2020, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của huyện Phong Thổ có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động với việc tích cực tuyên truyền, vận động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó tạo đà thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chủ động phối hợp kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; tham gia tổ chức hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử tham gia cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tại Hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua năm 2021 với các nội dung: triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp bình xét, công nhận “khu dân cư văn hoá”, “gia đình văn hoá”, xây dựng các mô hình điểm, vận động Nhân dân đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách; triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tham gia thực hiện tốt công tác hiệp thương bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...