Thứ bảy, 27/04/2024, 08:18 [GMT+7]

Hiệu quả từ Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Thứ sáu, 17/12/2021 - 23:27'
(BLC) - Sự ra đời của Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được trang bị thêm “vũ khí tư tưởng” và nâng cao hiểu biết pháp luật.

Mới đây, chúng tôi được nghe các cán bộ Đoàn cơ sở nói nhiều về một mô hình khá mới mẻ ở tỉnh ta, đó là CLB Lý luận trẻ. Để hiểu rõ thêm về hoạt động của mô hình này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Lò Minh Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Được biết, các CLB Lý luận trẻ ở Lai Châu được thành lập từ năm 2019 trở lại đây với mục đích tập hợp cán bộ Đoàn, ĐVTN có cùng sở thích, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng.

Hoạt động CLB gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chương trình hoạt động của CLB được thiết kế gắn liền với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của địa phương, đơn vị. Hình thức sinh hoạt của chủ yếu thông qua tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn đến nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trên các lĩnh vực, các vấn đề lý luận...

Thành viên CLB Lý luận trẻ huyện Than Uyên tuyên truyền pháp luật tới người dân bản Cáp Na (xã Tà Hừa).

Thành viên CLB Lý luận trẻ huyện Than Uyên tuyên truyền pháp luật tới người dân bản Cáp Na (xã Tà Hừa).  Ảnh tư liệu

Than Uyên được Tỉnh đoàn đánh giá là một trong những điểm sáng trong thực hiện mô hình này. Trong năm 2021 CLB Lý luận trẻ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật tới Nhân dân, trong đó cao điểm là đợt tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). CLB đã tăng cường phối hợp tuyên truyền tại các xã, thị trấn về các luật mới, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; công tác phòng, chống Covid-19 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVTN, thiếu niên, nhi đồng; quyền, trách nhiệm của thanh niên. Ngoài ra, CLB còn tổ chức phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở, facebook, fanpage của Đoàn…

Đặc biệt, các thành viên CLB phát huy vai trò là những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận và thanh niên, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, độc hại trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ được tuyên truyền, nhiều người dân, nhất là là ĐVTN nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, nhận thức đúng đắn hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Công việc cuối năm bận nhưng anh Lò Việt Hưng - Bí thư Huyện đoàn Than Uyên vẫn dành ít phút chia sẻ với chúng tôi: Đầu năm 2020, Huyện đoàn Than Uyên thành lập CLB Lý luận trẻ quy mô cấp huyện với 16 thành viên am hiểu pháp luật, chủ yếu công tác ở các cơ quan tư pháp như: tòa án, kiểm sát, công an và cán bộ Đoàn xã, thị trấn… Từ khi thành lập đến nay, CLB tổ chức được khoảng 30 buổi tuyên truyền tới nhân dân, ĐVTN, trong đó hướng mạnh về vùng sâu, vùng xa - nơi mà khả năng tiếp cận thông tin của bà con còn nhiều hạn chế. Việc thành lập CLB Lý luận trẻ mang lại nhiều “cái được”, nổi bật là thành viên CLB dành thời gian nghiên cứu tài liệu nhiều hơn, có nhiều kiến thức hơn trước, đồng thời triển khai pháp luật tới ĐVTN và nhân dân cụ thể hơn, chính xác hơn với hình thức linh hoạt, phong phú, dễ tiếp cận. Khi về các bản, CLB còn phối hợp với tuyên truyền viên là người bản địa phiên dịch nội dung ra tiếng của đồng bào địa phương nên hiệu quả truyền thông cao.

Tuy nhiên, đây là mô hình mới, các thành viên của CLB công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị nên việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên không nhiều. Kinh phí hoạt động cơ bản tự túc, không có cơ sở vật chất, chủ yếu là hoạt động bằng tâm huyết và tinh thần tình nguyện là chính.

Thực tế cho thấy, khó khăn trên không riêng của CLB Lý luận trẻ huyện Than Uyên mà hầu hết các CLB Lý luận trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp phải. Hiện toàn tỉnh có 13 CLB Lý luận trẻ, trong đó 1 CLB cấp tỉnh và 12 CLB cấp huyện/thành phố. Mỗi CLB gồm 5-15 thành viên, chủ yếu là cán bộ Đoàn chủ chốt, riêng CLB cấp tỉnh có thêm các ngành như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng là thành viên. Thông qua hoạt động của CLB góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của tổ chức Đoàn thanh niên đối với ĐVTN; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực cho ĐVTN, đáp ứng nhu cầu xã hội.

CLB Lý luận trẻ thành phố Lai Châu duy trì thường xuyên lịch sinh hoạt định kỳ 1 quý/lần.

CLB Lý luận trẻ thành phố Lai Châu duy trì thường xuyên lịch sinh hoạt định kỳ 1 quý/lần.

Đồng chí Lò Minh Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “CLB Lý luận trẻ là mô hình mới đối với ĐVTN trên địa bàn tỉnh, song đã có tác dụng tập hợp, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đáng chú ý, thành viên CLB Lý luận trẻ của tỉnh còn là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Đây là nét nổi bật, sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.

Mô hình CLB Lý luận trẻ nếu được nhân rộng sẽ góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐVTN. Thiết nghĩ, để các CLB không hoạt động theo kiểu hình thức, chiếu lệ và ngày càng thu hút được sự quan tâm của ĐVTN, cần phải sinh hoạt thường xuyên, cách thức sinh hoạt có sự đổi mới, linh hoạt, nội dung phong phú, bám sát tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh được những sự kiện nóng, nổi bật mà xã hội đang quan tâm. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động gắn với nhu cầu, tâm lý ĐVTN và đặc thù nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Thảo Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...