Thứ sáu, 26/04/2024, 23:19 [GMT+7]

Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Phong Thổ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 15/12/2021 - 22:17'
(BLC) - Chiều 15/12, HĐND huyện Phong Thổ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 3. Các đồng chí: Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vương Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Sùng A Nủ khẳng định: Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội có bước phát triển tiến bộ. Toàn huyện có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3.

Đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các đại biểu HĐND phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận. Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung để HĐND huyện đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng và tính khả thi cao, vì sự phát triển của huyện và đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu được nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Phong Thổ khóa XXI.

Quang cảnh Kỳ họp.

Trong năm, sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện, có nhiều chuyển biến rõ nét: toàn huyện có gần 8.600ha cây lương thực có hạt, tổng sản lượng đạt trên 36 nghìn tấn; trên 2.800ha cây công nghiệp dài ngày; hơn 4.500ha cây ăn quả; tổng đàn vật nuôi đạt trên 243 nghìn con. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ rừng được chú trọng. Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 23 triệu USD. Huyện có 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân ước đạt 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 48,4%. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội từng bước được nâng lên. An ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm triển khai đồng bộ...

Năm 2022, huyện Phong Thổ đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; củng cố tiềm lực, quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc… Phấn đấu, hết năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 6 nghìn tỷ đồng; 90,6% số bản có đường ôtô đến bản được cứng hóa…

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo thẩm tra, báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến: kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách địa phương năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Ngày mai, 16/12, Kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, trước Kỳ họp thứ 3 của HĐND huyện... và chia tổ thảo luận.

Dự kiến Kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng ngày  17/12. Phóng viên Báo Lai Châu Online tiếp tục đưa tin tới bạn đọc.

Hoa - Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...