Thứ hai, 06/05/2024, 10:50 [GMT+7]

Mệnh lệnh từ trái tim

Chủ nhật, 09/04/2023 - 10:56'
Là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu đã có hàng chục nghìn người con ưu tú của dân tộc nằm lại vĩnh viễn. Và hành trình để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang là "mệnh lệnh từ trái tim" với những người lính nơi đây.

Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy tập hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền-Đất Đỏ.

Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy tập hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền-Đất Đỏ.

Chiến tranh đã lùi xa, những đổi thay về địa hình, địa vật và tác động của thời tiết, khí hậu khiến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, một số cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến biết hoặc trực tiếp mai táng các liệt sĩ nay đã già, trí nhớ không còn minh mẫn; hoặc đã mất, khiến việc tổ chức tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là "mệnh lệnh từ trái tim", các lực lượng chức năng Quân khu 7 nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã nỗ lực tuyên truyền vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Việc triển khai được thực hiện sâu rộng từ cấp tỉnh đến cấp xã thông qua nhiều phương thức như phát phiếu cung cấp thông tin; lồng ghép vào các nội dung các cuộc họp và cử cán bộ trực tiếp xuống khu phố, thôn, ấp để nắm bắt thông tin.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, từ năm 2013 đến năm 2020, các địa phương trên địa bàn đã tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với hơn 275.000 ngày công; huy động hơn 3.300 ca máy xúc, tổ chức hơn 1.600 đợt khảo sát với 1.500 điểm đào tìm trên tổng diện tích khoảng 1,2 triệu m2, 500.000m3 đất đá. Kết quả, đã quy tập được 1.217 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, trong đó có 399 hài cốt liệt sĩ có tên.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, bốn đội chuyên trách K70, K71, K72 và K73 đã tích cực, chủ động phối hợp các địa phương, đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, các đội đã quy tập được 2.846 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Việt Nam.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 đã đề nghị Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thực hiện giám định 1.729 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, trong đó có 126 mẫu trùng khớp với thân nhân liệt sĩ, thực hiện xác minh và đính chính thông tin 579 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin hoặc sai thông tin.


Trên hành trình này, có những câu chuyện đầy sức lay động, như chuyến tìm kiếm liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu (sinh năm 1931) hy sinh trong một trận chiến với quân địch năm 1949 và được đồng đội chôn cất trên vùng đất thuộc ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày nay. Kể từ ngày nhận giấy báo tử của liệt sĩ Lầu, gia đình luôn trăn trở tìm kiếm hài cốt để đưa về quê hương an táng. Tuy nhiên, phải sau hơn 70 năm đợi chờ, đến tháng 7/2020, qua thông tin từ các cán bộ lão thành cách mạng, hài cốt của liệt sĩ Lầu mới được lực lượng vũ trang huyện Đất Đỏ quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền-Đất Đỏ.

Ông Nguyễn Văn Đài (xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng con, cháu lau dọn phần mộ, dâng hương, tưởng nhớ anh trai, rưng rưng: "Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi, nhờ các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang tích cực xác minh, người con của dòng họ đã được đưa về quê nhà yên nghỉ. Anh em, con cháu bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua viếng bác".

Từ năm 2013 đến nay, riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận 3.149 thông tin mộ liệt sĩ. Trong đó, 115 thông tin chính xác và đã quy tập được 102 hài cốt biết tên và 13 hài cốt không biết tên. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phối hợp Cục Chính trị-Quân khu 7 và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước xác định thông tin đối với 315 liệt sĩ, qua đó đính chính được 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Thời gian tới đơn vị sẽ tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đẩy mạnh xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; phối hợp các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Qua đó, sàng lọc những thông tin chính xác, không trùng lặp, chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh, đưa các liệt sĩ về với quê hương.

 

Cập nhật Thứ sáu, ngày 07/04/2023 - 17:21/HIỀN LƯƠNG/https://nhandan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...