Thứ năm, 02/05/2024, 08:20 [GMT+7]

Người uy tín - “trợ thủ” đắc lực của cấp ủy, chính quyền nơi biên giới Phong Thổ

Thứ sáu, 29/12/2023 - 10:55'
(BLC) - Những năm qua, người uy tín (NUT) trên địa bàn huyện Phong Thổ đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong nhiều hoạt động, lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành “trợ thủ” đắc lực của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các chính sách; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong cộng đồng nơi “miền đất gió” - Phong Thổ.

Ở bản Căng Ký (xã Tung Qua Lìn), nhắc tới ông Vàng A Sử ai cũng biết bởi ông là NUT của xã, bản; ông cũng là người có thâm niên làm trưởng bản lâu nhất xã với 33 năm. Gặp ông Sử, trong căn nhà xây kiên cố đang bán hàng cho người dân, nở nụ cười tươi, ông nói: Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng tôi vẫn nỗ lực làm việc nhà phụ giúp con cái và mở quán bán hàng tạp hóa, hằng ngày ra đồng chăm lúa, chăn thả trâu. Những việc làm đó không chỉ để phát triển kinh tế gia đình mà còn làm gương cho con cháu và bà con trong bản cùng vươn lên phát triển kinh tế vì cuộc sống ấm no.
Được cấp ủy, chính quyền và bà con tin tưởng bầu làm NUT của bản tôi luôn nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng như công an, bộ đội biên phòng, dân quân tuyên truyền, vận động bà con xây dựng nông thôn mới, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực lao động sản xuất... Nhờ đó, đời sống của 122 hộ trong bản ngày càng phát triển, tình hình TTATXH được giữ vững.

a

Lãnh đạo xã Khổng Lào tặng quà NUT nhân Ngày hội Đại Đoàn kết các dân tộc năm 2023.

Được bầu là NUT từ năm 2019 đến nay, ông Pờ Văn Nho ở bản Co Muông (xã Khổng Lào) luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương. Ông Nho chia sẻ: “Với vai trò là NUT tôi đã vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy hơn 20 năm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã để tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vận động người dân hiến đất làm đường nội đồng, nội bản để đi lại thuận tiện, diện mạo của bản ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Tham gia cùng tổ hòa giải của bản, trực tiếp hòa giải nhiều vụ việc, qua đó góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Nổi bật là năm 2023, nhận thấy một số hộ nghèo trong bản có cuộc sống khấm khá hơn trước, tôi đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát và tuyên truyền, vận động được 3 hộ chủ động viết đơn xin thoát nghèo, điều này đã tạo ra những tác động tích cực trong công tác giảm nghèo ở địa phương”.

q

Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, cán bộ xã Bản Lang và NUT xã Bản Lang tuyên truyền, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc chanh leo cho người dân.

Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: huyện Phong Thổ có 171 NUT. NUT trên địa bàn thực sự là “trợ thủ” đắc lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn; họ có nhiều ý kiến đóng góp vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Họ là những người tại cơ sở trực tiếp nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng nhân dân, đề xuất lên cấp trên qua các buổi họp, tiếp xúc cử tri để cùng tháo gỡ, giải quyết, thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tham gia hòa giải những khúc mắc, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư và tích cực vận động đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ đó, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành các quy ước, hương ước cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Để NUT phát huy hơn nữa vai trò của mình, thời gian tới, huyện Phong Thổ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với NUT; thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, tri ân, tặng quà nhân dịp lễ, tết và các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành trên cả nước để ghi nhận, biểu dương những đóng góp của NUT. Đồng thời, tổ chức các lớp học tập, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, giúp NUT ngày càng phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...