Thứ năm, 02/05/2024, 23:20 [GMT+7]

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Chủ nhật, 03/12/2023 - 11:02'
Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia góp ý vào các văn bản kỳ họp HĐND; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đồng hành cùng nhân dân mỗi tháng một việc - đây là những hoạt động thiết thực của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phúc Than (huyện Than Uyên) tổ chức thực hiện trong nhiều năm nay. Qua đó, phát huy vai trò tham gia xây dựng đảng, chính quyền địa phương vững mạnh.

Về thăm xã Phúc Than những ngày này, chúng tôi được lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đưa đi thăm các mô hình cây vụ đông, kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn. Dừng chân ở cánh đồng bản Nà Phái, chúng tôi bị thu hút bởi những ruộng khoai tây phát triển xanh tốt. Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Phúc Than phấn khởi nói: Đây là vụ đông đầu tiên xã triển khai mô hình trồng khoai tây với diện tích trên 30ha. Kết quả này có sự đóng góp lớn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ban công tác mặt trận các bản đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tham gia. Nhất là tính tiên phong, gương mẫu của trưởng ban công tác mặt trận bản để bà con học hỏi, làm theo.
Xã Phúc Than hiện có 2.258 hộ dân, 10.765 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Dao, Kinh sinh sống ở 18 bản. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điển hình là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, đề án, nghị quyết của tỉnh.
Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Than tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Than thăm mô hình trồng khoai tây ở bản Nà Phái.

Chị Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã cho biết: Để làm tốt được nhiệm vụ này, hằng năm, chúng tôi tổ chức các hội nghị quán triệt, hướng dẫn, triển khai các chủ trương của Đảng, văn bản của cấp trên; xây dựng văn bản hướng dẫn ban công tác mặt trận thực hiện. Tăng cường vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế thông qua các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”... Phối hợp với Khối dân vận xã thực hiện chương trình “Đồng hành cùng nhân dân mỗi tháng 1 việc”, trong đó tập trung giúp đỡ bà con xây dựng mô hình phát triển kinh tế, trồng cây xanh, hoa ở bản; hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề đối với chính quyền cùng cấp; lắng nghe, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của cử tri, người dân đến các cấp có thẩm quyền tại các buổi tiếp xúc cử tri nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà con.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức tuyên truyền, bổ biến pháp luật trên 90 buổi với hơn 7.300 lượt người tham gia. Vận động nhân dân 18 bản đóng góp tiền lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường nội bản, khu vực đông dân cư, phức tạp về an ninh trật tự. Xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ 1 hộ nghèo làm mới nhà ở với số tiền 10 triệu đồng; tặng 13 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các bản bị lũ lụt gần 20 triệu đồng.
Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức 1 cuộc giám sát đối với chính quyền cùng cấp về chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn. Phối hợp với Đảng uỷ xã tổ chức cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ với nhân dân bản Khì 2 về nội dung tu sửa và nâng cấp đường ống nước sạch. Ngoài ra, các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc hỗ trợ con giống chăn nuôi, kênh mương nội đồng xuống cấp, nước sinh hoạt được đại diện trưởng ban công tác mặt trận phản ánh tại các kỳ họp, hội nghị tiếp xúc cử tri.
Anh Lò Văn Vui ở bản Nà Phái chia sẻ: Trước đây, bản có mương thuỷ lợi xuống cấp nghiêm trọng, không có nước sản xuất. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phản ánh lên các cấp chính quyền, hệ thống mương được tu sửa, nâng cấp, nhân dân trong bản rất phấn khởi. Hiện nay, ngoài cấy lúa 2 vụ, bà con tích cực trồng khoai tây vụ đông, trồng ớt để nâng cao thu nhập.
Tham gia ở các lĩnh vực, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã góp phần xây dựng đảng, chính quyền xã Phúc Than ngày càng vững mạnh và phát triển; các đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm rõ rệt; vụ việc vi phạm pháp luật hạn chế. Quan trọng là nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài-Lào Cai; hăng say lao động phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã đang chăm sóc hơn 30ha cây khoai tây, trên 3ha cây ớt chỉ thiên, 315ha chè; tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng 72.000 con. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...