Thứ sáu, 03/05/2024, 04:08 [GMT+7]

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Nậm Manh

Thứ sáu, 25/06/2021 - 13:50'
Đảng bộ xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên của đảng bộ tăng về số lượng, nâng cao chất lượng.

Ðồng chí Hảng Thị Mỷ - Phó Bí thư Ðảng ủy xã Nậm Manh cho biết: Đảng bộ xã có 103 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó, 5 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng ủy xã giao chỉ tiêu tới từng chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Các đoàn thể thường xuyên phát động phong trào thi đua, qua đó phát hiện nhân tố điển hình, giới thiệu cho chi bộ xem xét, công nhận đối tượng đảng và bồi dưỡng, kết nạp.

Chi bộ bản Nậm Manh (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn) sinh hoạt thường kỳ hàng tháng.

Đảng ủy xã phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, hướng dẫn các chi bộ cơ sở thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ những hội viên, đoàn viên ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, được khẳng định mình thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham gia các phong trào do xã và bản phát động. Đảng ủy xã thực hiện chỉ tiêu kết nạp từ 6-7 đảng viên/năm; các chi bộ kết nạp từ 1-2 đảng viên/năm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 3 đảng viên. Các đảng viên mới kết nạp được Đảng bộ, chi bộ tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện và trang bị kiến thức lý luận chính trị, nâng cao ý thức của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống.

Đồng chí Vàng Văn Phiêng - Bí thư Chi bộ bản Nậm Manh cho hay: “Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chi bộ chỉ đạo chi hội phụ nữ, nông dân, chi đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với nhiệm vụ của địa phương. Qua các phong trào đã phát hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất, từ đó có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để họ có cơ hội được thử thách, rèn luyện, tạo nguồn kết nạp đảng. Đến nay, Chi bộ bản Nậm Manh có 22 đảng viên. Các đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, vận động Nhân dân đoàn kết, gắn bó, phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo...”.

Chị Lường Thị Duyên (31 tuổi), đảng viên Chi bộ bản Nậm Manh chia sẻ: “Năm 2020, tôi rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Tôi luôn nỗ lực học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức; tham gia các phong trào do xã, bản phát động; tích cực thi đua lao động sản xuất; sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn”.

Năm 2020, Đảng bộ xã Nậm Manh được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua bình xét, có 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 86 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ... Các đảng viên trong Đảng bộ xã không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và đời sống. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với nhiều kết quả nổi bật. Thu nhập bình quân của xã đạt trên 19 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 23%. Người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt, an ninh- quốc phòng trên địa bàn được giữ vững.

Ðảng bộ xã Nậm Manh cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Nguyên nhân chủ yếu do: tỷ lệ tảo hôn và sinh con thứ 3 còn cao; nhiều nữ đưa vào diện bồi dưỡng nhận thức về đảng lại đi lấy chồng ở nơi khác; đoàn viên thanh niên có học vấn thường xuyên đi làm ăn xa, không cố định rất khó quản lý; một số không đủ điều kiện về trình độ, phẩm chất đạo đức nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã.

Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc khuyến khích, bồi dưỡng, xem xét, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để quần chúng, đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc, tự hào về đảng, từ đó có động cơ phấn đấu vào Ðảng. Tiến tới mục tiêu hết năm 2021, Đảng bộ xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp 7 đảng viên mới.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...