Thứ bảy, 04/05/2024, 21:14 [GMT+7]

Sâu sát trong lãnh, chỉ đạo

Thứ năm, 18/05/2017 - 23:52'
(BLC) - Là đơn vị có số lượng đảng viên đông với 19 đồng chí/24 cán bộ, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội (Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) luôn sâu sát, nắm bắt tình hình, đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lương Thị Lập - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám dốc Trung tâm chia sẻ: “Chi bộ còn có thuận lợi nữa đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức đa số là trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; năng động, nhiệt tình; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt là phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để có được điều đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao về “chất” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, từ đó kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; tích cực đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong tư tưởng, nhận thức chính trị của mỗi người”.

Vào các buổi chiều trong tuần, các cô tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh hướng dẫn các em trồng, chăm sóc vườn rau xanh.

Trong công tác xây dựng Chi bộ, Ban Chi ủy bàn bạc, thống nhất trên tinh thần dân chủ, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ và củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng, duy trì mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tổ chức đoàn thể quần chúng và địa bàn dân cư nơi đơn vị đóng chân cũng như nơi cư trú.

Xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng, hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ nắm bắt tình hình và chỉ đạo sâu sát các phòng chuyên môn tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng và đề ra giải pháp thực hiện trên nhiều mặt. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là công tác quản lý, giáo dục trẻ khuyết tật, mồ côi, không nơi nương tựa. Hiện nay, Trung tâm đang duy trì công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 111 đối tượng xã hội theo kế hoạch đề ra (trong đó, 62 cháu mồ côi, 48 cháu khuyết tật và 1 đối tượng khác). Với 15 giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục, phục vụ, các em thuộc đối tượng quản lý tại Trung tâm luôn được các cô quan tâm, chăm lo yêu thương như người mẹ hiền đối với các con; lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, khi ốm đau. Đối với những cháu đã được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nhiều năm, khi đến tuổi dậy thì, các cô bằng tình thương của mình chỉ bảo ân cần, giáo dục giới tính và hướng dẫn cho các em (đặc biệt là nữ giới) biết cách tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy của cuộc sống. Dạy bảo các em đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà; khi có biểu hiện nhận thức lệch lạc, các cô uốn nắn ngay.

Các cô giáo tại Trung tâm còn hướng dẫn các em kỹ năng sống, hình thành thói quen trong sinh hoạt, lao động. Buổi chiều, cô, trò tích cực tăng gia sản xuất tạo nguồn thực phẩm, rau xanh phục vụ bữa ăn. Chị Bùi Thị Liệu - Trưởng Phòng Nghiệp vụ của Trung tâm cho biết, hiện nay, khu chuồng trại của đơn vị đang nuôi 4 con lợn nái, 25 con lợn con, trong khuôn viên trồng gần 500m2 rau xanh. Do đó, đơn vị cũng chủ động được một phần nguồn thực phẩm sạch phục vụ cho bữa ăn của các em, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đủ chất dinh dưỡng.

Năm học 2015 - 2016, kết quả giáo dục tại Trung tâm cho thấy: có 5 em đạt học lực giỏi, 15 em đạt học lực khá, không có em nào ở lại lớp; 3 em đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, em Mùa A Chản (học sinh lớp 8) đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học. Trung tâm còn liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trung cấp nghề tỉnh, Trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch Hoa sữa (Hà Nội) tạo điều kiện cho các em theo học các ngành nghề như: sửa chữa xe máy, nấu ăn, làm bánh, dọn buồng, phòng khách sạn hoặc đào tạo ngành nông - lâm, sư phạm mầm non. Sau khi tốt nghiệp trở về các địa phương, một số em được bố trí việc làm, tự lập, nuôi sống bản thân.

Với sự đoàn kết đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên, năm 2016, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đạt được là cơ sở để Chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Thục Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...