Thứ bảy, 27/04/2024, 09:00 [GMT+7]

Sì Lở Lầu đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chủ nhật, 28/02/2021 - 15:24'
(BLC) - Sớm triển khai quán triệt, học tập; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình thực hiện, xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) đã đưa sớm nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Nhắc đến xã biên giới Sì Lở Lầu (theo tiếng người Dao địa phương có nghĩa là 12 tầng dốc) chắc hẳn nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất xa xôi, hẻo lánh, còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Sì Lở Lầu từng ngày phát triển, khoác lên mình diện mạo mới. Hệ thống giao thông nông thôn ở hầu hết các bản được bêtông hóa. Khu vực trung tâm xã, hàng quán phục vụ ăn uống, mua sắm tạp hóa tăng dần về số lượng, quy mô. Dọc bên đường, những ngôi nhà xây khang trang xuất hiện ngày càng nhiều. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước cải thiện đáng kể. Có được kết quả đó chính là một nhờ phần quan trọng của việc sớm đưa nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã vào cuộc sống.

Đồng chí Tẩn Sài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu cho biết: “Xã có 1.164 hộ dân sinh sống với tổng số 6.165 nhân khẩu thuộc 2 dân tộc chính là Dao và Hà Nhì (dân tộc Dao chiếm 63%). 5 năm qua (2015-2020), xã đã vượt qua nhiều khó khăn, tận dụng những lợi thế từ việc: Đảng, Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần phấn đấu vươn lên thoát nghèo… để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra”. Kết quả, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18,5 triệu đồng/năm. 100% số bản có đường xe máy, 9/10 bản có đường ô tô. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 86,95%.

Để tăng thu nhập, xã Sì Lở Lầu đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ tại chợ.

Để tăng thu nhập, xã Sì Lở Lầu đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ.

Phát huy kết quả đạt được, ngay sau Đại hội diễn ra vào tháng 5/2020, xã Sì Lở Lầu đã triển khai các biện pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hình thức triển khai nghị quyết phong phú và đa đạng, từ việc tổ chức hội nghị quán triệt cấp xã đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách bản. Tại chi bộ trực thuộc, bí thư chi bộ cùng phụ trách quán triệt đến đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; tổ chức họp dân tuyên truyền. Qua thống kê, có tổng số gần 30 buổi tuyên truyền, thu hút 100% cán bộ, đảng viên, 70% quần chúng Nhân dân tham gia. Đến cuối năm 2020, xã hoàn thành việc phổ biến, quán triệt nghị quyết chuyển sang đẩy mạnh việc thực hiện.

Trước hết là mục tiêu: đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng. Xã động viên, khích lệ Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đưa các giống ngô, lúa mới có năng suất, chất lượng vào gieo trồng thì mở rộng diện tích trồng cây dược liệu (tam thất, thất diệp nhất chi hoa, thảo quả), chè, cây ăn quả. Đối với chăn nuôi, chú trọng hơn khâu chăm sóc, phòng chống dịch bệnh; ưu tiên phát triển mô hình nuôi ngan Pháp, gà thương phẩm. Tận dụng lợi thế tuyến đường nối trung tâm huyện, thành phố Lai Châu đến xã đã và đang được cải tạo, nâng cấp để thúc đẩy thông thương hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ. Thương lái từ các xã trong và ngoài huyện đến kinh doanh tại chợ. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đã cán mốc 20 triệu đồng.

Anh Nguyễn Đăng Toản – Thương lái đến từ bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ nói: “Tôi kinh doanh quần áo tại chợ Sì Lở Lầu đã 10 năm. Ngày đầu số quầy bán rất ít, đường đi khó, tôi chở hàng bằng xe máy. Những năm gần đây, đường xá, chợ mở rộng, chính quyền xã luôn tạo điều kiện kinh doanh, sức mua mạnh, tôi đầu tư ô tô chở hàng, tăng số lượng quần áo bán. Trung bình 1 phiên chợ, tôi bán được 4-5 triệu đồng tiền quần áo. Thấy bán được hàng, một số thương lái khác (có cả người dân địa phương) cũng bán, nâng số quầy bán quần áo lên khoảng 20. Điều này giúp giải quyết việc làm, vừa có thu nhập và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của Nhân dân”.

Với mong muốn nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 59,8% (tính đến tháng 5/2020) lên 60% (vào năm 2025), xã Sì Lở Lầu tiếp tục duy trì giao tổng số 3.413,18ha rừng cho 10 nhóm bản khoanh nuôi bảo vệ. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ xã phối hợp kiểm lâm địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của rừng; những chủ trương, chính sách, quy định mới trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng… đến người dân.

Bám sát nghị quyết được quán triệt, bản Tả Chải (có 50ha rừng) ra sức huy động sự vào cuộc của đảng viên, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp đến 100% hộ dân. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm địa bàn với toàn thể Nhân dân trong tuần tra, kiểm soát bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Ly Pá Lù – Trưởng bản Tả Chải khẳng định: “Nhiều năm nay, bản không xảy ra cháy rừng, cháy thảm cỏ. Các khu rừng tái sinh, rừng phòng hộ của bản được bảo vệ. Hiện nay, trong bản không còn tình trạng người dân phá rừng làm nương hay xâm lấn rừng, không có người dân chặt cây rừng làm nhà như trước”.

Các mục tiêu khác như: phấn đấu hàng năm 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 70% số bản đạt bản văn hóa, hàng năm kết nạp 7 đảng viên trở lên… cũng đang được xã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm phù hợp tình hình thực tế.

Tin rằng, với sự vào cuộc sớm, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương, Sì Lở Lầu sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tiếp tục đưa vùng biên phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...