Thứ bảy, 27/04/2024, 00:45 [GMT+7]

Sin Suối Hồ học tập và làm theo lời Bác

Chủ nhật, 16/01/2022 - 15:22'
(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Sin Suối Hồ là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Phong Thổ. Toàn xã có 928 hộ, 4.805 nhân khẩu, chủ yếu là 2 dân tộc Mông, Dao sinh sống. Đảng bộ xã có 139 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc, trong đó 10 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ đơn vị sự nghiệp, công an xã. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Sin Suối Hồ đã triển khai nhiều cách làm hay, thiết thực, sát với thực tế.

Cùng với sự chỉ đạo, sát sao của Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc, nhất là chi bộ nông thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Theo như lời chia sẻ của anh Sùng A Mang – Bí thư Chi bộ bản Căn Câu, chi bộ có 9 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; nghiêm túc chấp hành Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Người dân xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) tích cực trồng địa lan, phát triển kinh tế gia đình.

Người dân xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) tích cực trồng địa lan, phát triển kinh tế gia đình.

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng tổ chức hội, đoàn thể có những phong trào, cuộc vận động cụ thể với nhiều hoạt động, thu hút sự tham gia của quần chúng Nhân dân. Điển hình như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Mặt trận Tổ quốc; Hội Nông dân có phong trào “Nông dân lao động, sản xuất kinh doanh giỏi”…

Phát huy tinh thần nêu gương “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều đảng viên trong xã thay đổi tư duy, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Được biết, năm 2021, xã vận động Nhân dân các bản duy trì gieo cấy 400ha lúa; chăm sóc 353ha cây dược liệu, 36 nghìn gốc địa lan; trồng mới hơn 70ha, nâng tổng số diện tích chè hiện có toàn xã trên 227ha; phát triển đàn gia súc, gia cầm 7.400 con; mở rộng 0,6ha diện tích nuôi cá nước lạnh. Tuyên truyền Nhân dân đóng góp tiền mặt, vật chất tham gia phòng chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19; góp 50 triệu đồng làm đường giao thông nội bản. Bên cạnh đó, xã quan tâm, chú trọng thúc đẩy các hoạt động tại điểm du lịch bản Sin Suối Hồ để thu hút, hấp dẫn khách du lịch; trong năm, xã đón 4 nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Với nhiều giải pháp học tập và làm theo lời Bác, xã Sin Suối Hồ có nhiều đổi mới, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên với thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 40% (theo tiêu chí cũ). Xã duy trì 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...