Thứ sáu, 26/04/2024, 22:35 [GMT+7]

Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh

Thứ năm, 26/05/2022 - 16:42'
(BLC) - Sáng 26/5, Tỉnh ủy Lai Châu phối hơp với Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tổ chức Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Dự Tọa đàm về phía Đoàn công tác có: Thượng tướng Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban   Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các Cục, Hệ, cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng; Ban cán sự, học viên lớp Quốc phòng An ninh Khóa 85. 
Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Quanh cảnh buổi Tọa đàm.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: với điều kiện đặc thù về tự nhiên, dân tộc, kinh tế- xã hội, tỉnh Lai Châu luôn quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an quốc phòng – an ninh. Chủ trương này được Đảng bộ tỉnh thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội qua các nhiệm kỳ và được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án về phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, trong đó ban hành nghị quyết riêng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới.

Đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tại buổi Tọa đàm.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: từ một tỉnh nghèo, khó khăn nhất cả nước khi mới chia tách thành lập năm 2004 đến nay Lai Châu đã có những bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,55%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng. Văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hiện còn 14%.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, xây dựng lực lượng dân quân tư vệ “vững mạnh, rộng khắp”…

Trước những khó khăn về tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, nguồn lực còn hạn chế… Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Từ đó, tỉnh đề ra 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm và các nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Đại biểu Đoàn công tác Học viện Quốc phòng trao đổi thảo luận tại buổi Tọa đàm về tiềm năng phát triển kinh tế của Lai Châu.  

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng trao đổi thảo luận tại buổi Tọa đàm về tiềm năng phát triển của Lai Châu.

Tại buổi Tọa đàm, sau khi nghe phóng sự và nghiên cứu tài liệu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, các đại biểu trong tỉnh và Đoàn công tác tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến: đánh giá nguy cơ tiềm ẩn tác động quốc phòng an ninh; phát triển liên kết vùng, liên kết theo chuỗi giá trị; cách làm du lịch gắn với văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế cửa khẩu, rừng, vùng lòng hồ. Công tác xây dựng đảng, phát triển nguồn nhân lực; luân chuyển cán bộ trẻ về vùng khó. Quan hệ hợp tác đối ngoại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Thượng tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu kết luận buổi Tọa đàm.

Thượng tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu kết luận buổi Tọa đàm.

Nhân dịp này, tỉnh ta cũng mong muốn Đoàn công tác quan tâm có kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội: Có chính sách đặc thù về phát triển bảo vệ rừng ở Lai Châu; phê duyệt dự án Hầm đèo Hoàng Liên Sơn, Sân bay Lai Châu; giới thiệu tiềm năng của Lai Châu để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, tạo công ăn việc làm ổn định cho Nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, Thượng tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng chúc mừng kết quả của tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua; Đồng chí khẳng định: Lai Châu có rất nhiều tiềm năng lợi thế, có vị trí chiến địa rất quan trọng về quốc phòng – an ninh; song song với đó, tỉnh còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ về quốc phòng – an ninh. Vì vậy, đồng chí đề nghị, tỉnh Lai Châu cần phải đoàn kết giữa các dân tộc và các cấp lãnh đạo; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm tốt chính sách nông nghiệp – nông dân – nông thôn; giải quyết tốt vấn đề quan hệ quốc tế với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); có chiến lược phát triển kinh tế vùng…

Đoàn Công tác Học viện Quốc phòng tặng Quỹ khuyến học tỉnh 50 triệu đồng.

Đoàn Công tác Học viện Quốc phòng tặng Quỹ khuyến học tỉnh 50 triệu đồng.

Nhân dịp này, Đoàn Công tác Học viện Quốc phòng, Lớp Quốc phòng An ninh Khóa 85 tặng quà cho Tỉnh ủy, Quỹ khuyến học của tỉnh 50 triệu đồng; Hội đồng Đội Trung ương tặng 2 sân chơi thiếu nhi cho Hội đồng đội tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND –UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác.

Đáp lại tình cảm của Đoàn công tác, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Học viện Quốc phòng.

Đông - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...