Thứ hai, 06/05/2024, 23:35 [GMT+7]

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ bảy, 30/12/2023 - 20:59'
(BLC) - Chiều 30/12, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ Phong Thổ; Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo, phòng ban chuyên môn Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ, các Huyện uỷ, Thành uỷ.

Năm 2023, Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kịp thời cụ thể hoá, ban hành quy trình nghiệp vụ để triển khai thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt.

Đại biểu tham gia

Đại biểu tham gia hội nghị.

Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực, nơi có vấn đề phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực, dư luận quan tâm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Trong năm, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 313 tổ chức đảng và 1.781 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 30 tổ chức đảng và 93 đảng viên.

1

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thông qua chương trình hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp và cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, phù hợp điều kiện thực tế và nhiệm vụ của từng cơ quan. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát năm 2023 tiếp tục được nâng lên, kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng so với năm 2022, trong đó kiểm tra giám sát tổ chức đảng tăng 2%; kiểm tra, giám sát đảng viên tăng 29%; nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng 78% tổ chức đảng và 50% đảng viên.

Năm 2024, các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, quan điểm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chấp hành và thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

3

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham luận tại hội nghị tập trung vào các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ thực hiện kiểm tra, giám sát; thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác phối hợp, tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nhiệm vụ Tỉnh uỷ giao; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đơn vị...

6

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ khẳng định: công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp cấp uỷ các cấp nắm rõ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

67

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; UBKT các cấp cần chủ động tham mưu cấp uỷ xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan kiểm tra ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...