Thứ bảy, 04/05/2024, 03:39 [GMT+7]

Thế đi lên bền vững

Thứ hai, 31/12/2012 - 21:38'
(BLC) - Năm 2012 đã qua, Lai Châu cùng cả nước vững bước vào năm mới 2013 với niềm tự hào về kết quả đã đạt được trong năm qua.

Có thể nói năm 2012 là năm đầy khó khăn, thách thức. Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong cả nước nói chung và Lai Châu nói riêng. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thắt chặt đầu tư công để kiềm chế lạm phát. Nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản; việc làm cho người lao động không ổn định; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tai, tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp. Việc mở rộng diện và nâng mức hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội; chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm và cải cách tiền lương chưa đáp ứng được yêu cầu, do nguồn lực hạn chế…

Với Lai Châu, một tỉnh còn kém phát triển thì khó khăn, thách thức càng lớn. Vượt lên trên tất cả, với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2012: tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%; thu nhập bình quân đầu người 12,1 triệu đồng; thu ngân sách trên 400 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 2004; hộ nghèo giảm xuống còn 33,8% (theo chuẩn nghèo mới). Các nguồn lực cho phát triển được thu hút và tăng cường, đã và đang hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng làm thay đổi diện mạo thị xã, thị trấn; xây dựng nông thôn mới đã làm cho bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khởi sắc đi lên. Trường học, trạm xá, các công trình phúc lợi, nhân đạo… được xây dựng tạo thêm niềm tin của dân với Đảng, với chính quyền các cấp.

Một góc thị xã Lai Châu hôm nay.

Năm 2013 là năm bản lề của chặng đường thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là năm chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ của tỉnh trong năm 2013 – 2014 (105 năm thành lập tỉnh Lai Châu; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu; 60 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu; 10 năm chia tách, thành lập tỉnh và nâng cấp thị xã Lai Châu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2014), một số công trình trọng điểm được khẩn trương xây dựng để chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh. Các phong trào được phát động tạo không khí thi đua náo nức trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc.

Năm 2013, mục tiêu tổng quát mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định: Tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Mở rộng quan hệ đối ngoại. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, mỗi con người Lai Châu sẽ góp tất cả trí tuệ và sức lực của mình. Mà trước hết phải nêu cao uy tín của Đảng không chỉ ở đường lối đúng đắn, quyết sách kịp thời, mà còn ở năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cơ sở Đảng, ở tinh thần tiên phong, gương mẫu và năng lực trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên. Khắc phục tốt những phần khuyết điểm của mình đã được kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh, đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua, cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Lai Châu bước vào năm mới với thế đi lên bền vững.

LAI CHÂU

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...