Thứ sáu, 26/04/2024, 22:12 [GMT+7]

Cảnh báo mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi tỉnh Lai Châu

Thứ bảy, 03/04/2021 - 18:35'
(BLC)  -  Hôm nay (3/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa phía bắc, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m đang có xu hướng được thiết lập.

(BLC)  -  Hôm nay (3/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa phía bắc, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m đang có xu hướng được thiết lập.

Trận mưa lớn cuối tháng 3/2021 khiến đoạn đường vào bản Van Hồ 1, 2, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị sạt lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Người dân bản Van Hồ 1, 2 khắc phục sự cố sạt lở do mưa lớn.

Dự báo: từ đêm nay (3/4) đến khoảng ngày 7/4, do ảnh hưởng kết hợp của hình thế trên, nên tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ,  thành phố Lai Châu. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá: Cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu cảnh báo để Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, các huyện, thành phố và Nhân dân được biết.

Tin phát ngày 03 tháng 4 năm 2021.

H.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...