Thứ sáu, 26/04/2024, 13:49 [GMT+7]

Người đảng viên được dân bản tin

Thứ hai, 20/07/2020 - 15:05'
Ở các xã vùng cao, biên giới của huyện Phong Thổ có rất nhiều cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, điển hình. Trong số đó, anh Lý Chin Phú (SN 1986), Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mán Tiển, xã Bản Lang là đảng viên gương mẫu, trưởng bản nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được bà con trong bản quý mến, tin yêu.

Bản Mán Tiển 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống cùng thiên nhiên hùng vĩ với thế tựa lưng vào núi, phía dưới là dòng suối quanh năm rì rào, nuôi dưỡng những cánh đồng lúa xanh mướt. Bản vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của một bản vùng cao với những ngôi nhà đất trình tường và những bộ trang phục truyền thống được bà con duy trì. Bí thư Chi bộ Lý Chin Phú dẫn chúng tôi lên thăm ngôi nhà nằm ở giữa bản. Uống chén nước đun từ lá cây rừng, anh chia sẻ với chúng tôi về chuyện được kết nạp Đảng, được bà con tin tưởng bầu làm trưởng bản, bí thư chi bộ cũng như câu chuyện anh cùng bà con dân bản thoát nghèo như thế nào.

Anh Lý Chin Phú cùng dân bản, giữ vệ sinh môi trường.

Anh Lý Chin Phú cùng dân bản, giữ vệ sinh môi trường.

Năm 2006, khi vừa tròn 20 tuổi, Lý Chin Phú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là đảng viên trẻ nhất trong Đảng bộ xã Bản Lang lúc bấy giờ. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Phú được đánh giá là đảng viên có bản lĩnh, sự vững vàng ít người có được. Cũng năm đó, Lý Chin Phú xây dựng gia đình riêng với chị Phàn Lở Mẩy (người cùng bản Mán Tiển). Cuộc sống ở bản vô cùng khó khăn, khi ấy người dân chỉ mong đủ ăn, đủ mặc chứ chưa dám nghĩ đến chuyện làm giàu. Đảng viên Lý Chin Phú nghĩ, người ta cũng có ruộng, có đất như mình tại sao người ta giàu còn mình phải chịu nghèo. Mình là đảng viên, mình nghèo thì làm sao nói bà con tin, làm theo mình. Vậy rồi anh bắt tay vào lao động, sản xuất với quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Việc đầu tiên là xóa bỏ tập quán canh tác cũ phụ thuộc vào tự nhiên, cây ngô, cây lúa được trồng, được bón phân cẩn thận đem lại năng suất cao hơn. Từ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước anh Phú mạnh dạn mua thêm máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, rút ngắn thời gian lao động. Đến năm 2012, gia đình anh đã thoát nghèo, có điều kiện cho con cái ăn học đầy đủ.
Từ thành công của gia đình đảng viên Lý Chin Phú, nhiều hộ dân khác cũng học tập và làm theo, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Sau nhiều năm gieo trồng, diện tích nương ngô ngày một bạc màu, anh Phú tiếp tục chuyển đổi sang trồng chuối với diện tích trên 100ha. Vận động bà con trong bản không thả rông gia súc, tránh ảnh hưởng đến việc trồng cây nông nghiệp và mất đoàn kết trong bản. Bản thân anh dù chỉ học hết lớp 9 nhưng luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi thông qua sách, báo, tivi và các phương tiện truyền thông. Cùng với đó là các lớp học do huyện, xã tổ chức anh đều tham gia để học hỏi kiến thức về nông nghiệp cho bản thân và hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng cây.

Đến nay, trên 100ha chuối của người dân bản Mán Tiển đều sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi năm cho thu nhập từ 100-150 triệu đồng/ha, sau khi trừ các khoản chi phí cũng cho thu nhập từ 70-80 triệu đồng/ha. Ngoài chuối, gia đình anh Lý Chin Phú và 89 hộ dân trong bản vẫn duy trì gieo cấy lúa, tổng diện tích gieo cấy lúa của bản hơn 20ha, vừa đảm bảo thu nhập cũng như lương thực cho người dân. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của bản Mán Tiển đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 30%, có sự đóng góp của Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lý Chin Phú.
Anh Phú chia sẻ: Là đảng viên mình phải có trách nhiệm giúp đỡ bà con trong bản cùng thoát nghèo. Để nói bà con nghe phải học, có kiến thức và bản thân gia đình mình phải gương mẫu làm trước, thành công trước, bà con sẽ làm theo. Có những hộ mình đến hướng dẫn trực tiếp cách làm, thiếu vốn thì hỗ trợ giúp bà con. Cuộc sống bà con ấm no, bản thân mình thấy vui, thấy hạnh phúc lắm”.
Là Bí thư Chi bộ, anh Lý Chin Phú cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng chi bộ bản ngày càng trong sạch vững mạnh, thể hiện rõ vai trò giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi bộ bản hiện nay có 6 đảng viên, mỗi đảng viên đều là một hạt nhân tuyên truyền, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế để bà con học tập và làm theo.
Từ năm 2015 đến nay Bí thư Chi bộ Lý Chin Phú luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có công lao đóng góp tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015-2020. Ngoài ra, anh Phú còn nhận được nhiều giấy khen của huyện, xã dành cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…
Ông Nguyễn Huy Du - Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang cho biết: Bí thư Chi bộ bản Mán Tiển Lý Chin Phú là đảng viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; lãnh đạo, xây dựng chi bộ bản vững mạnh. Từ một bản khó khăn, hiện nay bản có bước phát triển vượt bậc, là mô hình thoát nghèo cần được nhân rộng trong xã.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...