Thứ sáu, 26/04/2024, 18:41 [GMT+7]

Người tâm huyết sưu tầm chữ Thái cổ

Thứ ba, 26/10/2010 - 11:04'
(BLC) - Giờ đây về nghỉ hưu, ngoài thời gian dành cho gia đình, ông Điêu Chính Thuyển lại tìm cho mình niềm vui mới: sưu tầm và truyền dạy chữ Thái cổ cho trẻ em người dân tộc Thái trong khu dân cư.

Ông Điêu Chính Thuyển giới thiệu về chữ Thái cổ.

Xuất phát từ một công nhân cầu đường, năm 1970 của thế kỷ trước, người thanh niên dân tộc Thái - Điêu Chính Thuyển bén duyên với nghề dạy học một cách tình cờ. Nhưng đó lại là cái “nghiệp” khiến ông gắn bó suốt hơn 40 năm. Ông miệt mài với sự nghiệp “gieo chữ”, bám lớp, bám bản trên khắp các điểm trường tại bản Chiềng Chăn, Chăn Nưa, vùng cao Sìn Hồ… Nhiều thế hệ học trò của ông đã trưởng thành và trở thành những cán bộ chủ chốt của địa phương.
Năm 2008, ông về nghỉ hưu tại quê nhà ở xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ). Cũng trong thời gian này, thực hiện chủ trương di dân của tỉnh về xây dựng công trình Thuỷ điện Sơn La, ông cùng gia đình và bà con trong bản chuyển đến nơi ở mới tại Khu tái định cư thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ).
Giờ đây về nghỉ hưu, ngoài thời gian dành cho gia đình, ông Điêu Chính Thuyển lại tìm cho mình niềm vui mới: sưu tầm và truyền dạy chữ Thái cổ cho trẻ em người dân tộc Thái trong khu dân cư của mình.
Khi còn là thầy giáo bản, ngoài công việc dạy chữ cho học sinh, chàng thanh niên ấy lại rong ruổi đi dọc vùng Tây Bắc tìm hiểu, ghi chép lại những câu tục ngữ, câu đối dân gian của người Thái còn lưu truyền. Ông còn tìm hiểu qua những câu chuyện kể của người già, trong dịp lễ hội và trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của bà con. Đến nay, ông Điêu Chính Thuyển đã sưu tầm được rất nhiều câu tục ngữ, câu đố dân gian, truyện thơ, truyện trạng, thơ, ca… từ nguyên bản của chữ Thái cổ.
Trong số những tác phẩm, hiện vật sưu tầm được, ông Điêu Chính Thuyển tâm đắc nhất là những cuốn sách viết bằng chữ Thái cổ, trong đó phải kể đến tập sách ghi lại 8 câu chuyện dân gian của dân tộc Thái; cuốn sách ghi lại lịch sử vùng đất Mường So (Phong Thổ) và cuốn gia phả của dòng họ Điêu, cùng nhiều văn bản ghi những bài văn cúng, tế của thầy mo. “Để hiểu được những văn bản chữ Thái cổ đó viết về vấn đề gì, buộc tôi phải học chữ Thái cổ” - Ông Thuyển tâm sự.
Sau nhiều năm miệt mài học tập, nghiên cứu, đến nay ông Thuyển đã đọc thông viết thạo chữ Thái cổ, hiểu được những văn bản đã sưu tầm được.
Nói về văn hoá chữ viết dân tộc Thái, ông Thuyển cho biết: “Chữ Thái cổ diễn đạt ý, tứ rất chính xác; với cách ví von, bóng bẩy về tình yêu, con người, quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất… một cách giàu hình tượng. Do đó, nó mang tính văn học rất cao”.
Ông còn cho biết thêm, ngoài những tác phẩm văn chương lâu đời của dân tộc mình như “chuyện Chàng Nú – Nàng Ủa”; “Tiễn dặn người yêu”… người Thái xưa còn dịch nhiều tác phẩm văn học như: Truyện Thuỷ Hử, Tam Quốc Chí, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài… sang tiếng Thái nhằm tạo điều kiện cho con cháu có điều kiện thưởng thức và dễ dàng tiếp cận với các nền văn hoá khác. Chỉ có đọc được chữ Thái cổ mới hiểu hết cái hay, cái đẹp, cái tinh tế trong những tác phẩm văn học cổ và thấy hết được mối quan hệ cộng đồng, mối liên hệ âm – dương; trời - đất – con người… qua những bài văn cúng của thầy mo.
Giờ đây, ông Điêu Chính Thuyển lại say sưa truyền niềm ham mê văn hoá truyền thống - chữ Thái cổ cho con em dân tộc mình nơi cộng đồng dân cư ông đang sinh sống. Hơn một năm nay, trong căn nhà mới khang trang của gia đình, vào những ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần lại rộn rã tiếng cười nói của các em học sinh đến học chữ Thái. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn dự định xuất bản công trình nghiên cứu về chữ Thái cổ.
Ông hồ hởi khoe với chúng tôi: “Công trình nghiên cứu của mình được Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh ủng hộ lắm! Bạn bè, đồng nghiệp cũng rất ủng hộ. Nếu được các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí in ấn, xuất bản cho công trình nghiên cứu của tôi thì ước mơ “Người Thái phải biết chữ Thái” của mình coi như thành hiện thực rồi!”.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...