Thứ bảy, 27/04/2024, 18:15 [GMT+7]

Đông Pao 2 xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 28/01/2016 - 09:25'
(BLC) - Mặc dù còn nhiều khó khăn song những năm qua, bản Đông Pao 2, xã Bản Hon (huyện Tam Đường) tập trung phát huy nội lực trong Nhân dân kết hợp với lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Nhờ đó, chương trình  mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.

Ông Tao Văn Én – Trưởng bản Đông Pao 2 cho biết, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây NTM, bản phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến Nhân dân quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, huyện, xã giúp người dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của xây dựng NTM. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để người dân học tập tự giác tích cực tham gia.

Người dân bản Đông Pao 2 giữ gìn nghề dệt truyền thống.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, Đề án xây dựng NTM của Đảng bộ xã, Ban chỉ đạo của bản đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ, khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất, tích cực đưa các giống mới, chất lượng cao như: Lúa, ngô, chè, cam, mía…. vào sản xuất được 70% diện tích đạt năng suất cao, thực hiện Dự án trồng Cam và cây Mác ca tổng diện tích 7,17ha đang giai đoạn chăm sóc cây phát triển. Tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa kết hợp quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền Nhân dân vận động bà con phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng  môi trường văn hóa lành mạnh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đăng ký, phấn đấu danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Thực hiện tốt quy ước, hương ước cuả bản về kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3, tránh tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Đến nay, toàn bản có 68/81 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% con em trong độ tuổi đến trường.

Chị Lò Thị Ín ở bản Đông Pao 2 chia sẻ, để môi trường sạch đẹp, công tác vệ sinh môi trường được chị em trong bản cùng nhau thực hiện nghiêm túc. Vào thứ 7 hàng tuần, các chị em trong bản tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Nhờ đó, bà con cũng từ bỏ thói quen vứt trước cổng, xung quanh nhà ở và nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, 45/81 hộ đã làm nhà tiêu hợp vệ sinh.

Từ 2011 đến nay, kinh tế xã hội bản phát triển ổn định, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng lên. Người dân tự nguyện hiến 4.800m2 đất; vận chuyển 460m3 cát, sỏi; đóng góp 1.917 ngày công lao động trị giá 403.100.000 đồng để bê tông hóa, cứng hóa 3.834m đường nội đồng, nội thôn, kiên cố hóa 710m kênh mương để phục vụ sản xuất. Nhờ đó, diện mạo bản ngày một khởi sắc.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được cấp ủy Đảng quan tâm, ban chỉ đạo. Thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng nông thôn mới đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Bản còn tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết phòng chống tội phạm, ma túy, an ninh trật tự trong bản được bảo đảm, 100% người dân không sử dụng ma túy. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội… tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Những kết quả đạt được là động lực để trong thời gian tới, Đông Pao 2 tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xây dựng bản làng ngày một giàu đẹp, văn minh.

Hà Vy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...