Chủ nhật, 05/05/2024, 21:45 [GMT+7]

Đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 29/05/2016 - 22:18'
(BLC) – Thành phố Lai Châu có 2 xã, 17 bản thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau 5 năm triển khai thực hiện đến nay xã San Thàng được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Nậm Loỏng đạt 16/19 tiêu chí. Cũng nhờ chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn 2 xã có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Xã San Thàng hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM cuối năm 2014. Để có được kết quả đó, cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã San Thàng luôn quan tâm huy động, đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ông Hoàng Chí Tình – Chủ tịch UBND xã cho biết, bắt tay vào xây dựng NTM, xã đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo những chủ trương, kế hoạch của thành phố về xây dựng NTM. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung của chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM. Không trông trờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; phát huy sức mạnh trong dân để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã không chỉ duy trì, giữ vững mà còn cùng Nhân dân nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Người dân xã San Thàng làm đường giao thông nông thôn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình MTQG xây dựng NTM và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu) đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chương trình xây dựng NTM tại 2 xã: San Thàng và Nậm Loỏng giai đoạn 2011-2015. Căn cứ nội dung Nghị quyết, hàng năm UBND thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo 2 xã: San Thàng và Nậm Loỏng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình xây dựng NTM cấp thành phố, ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập Tổ giúp việc cho BCĐ. Các cơ quan, đơn vị thành phố căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng và các tiêu chí xây dựng NTM phối hợp với BCĐ 2 xã điều tra đánh giá hiện trạng 19 tiêu chí, xây dựng quy hoạch chung (QHC), quy hoạch chi tiết thông qua việc lấy ý kiến của Nhân dân ở các bản, tổng hợp chỉnh sửa cho phù hợp với đặc thù địa phương trình Hội đồng thẩm định QHC thành phố phê duyệt. Niêm yết công khai QHC, Đề án xây dựng NTM của 2 xã đến từng bản để Nhân dân biết và tổ chức thực hiện các nội dung theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, thành phố còn phát động cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng NTM”... Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, thu hút được sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia của đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2011-2015; thành phố đã bố trí lồng ghép các nguồn vốn: chương trình MTQG, xây dựng cơ bản, sự nghiệp thủy lợi, hỗ trợ sản xuất... để thực hiện các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã. Theo đó, tổng vốn đầu tư, hỗ trợ là 111.051 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách: 102.487 triệu đồng (bao gồm: vốn trung ương: 16.470 triệu đồng; vốn địa phương: 86.070 triệu đồng). Vốn doanh nghiệp: 5.100 triệu đồng, vốn cộng đồng dân cư: 3.464 triệu đồng. Ngoài ra, Nhân dân trên địa bàn 2 xã còn đóng góp kinh phí phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà cửa... góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Xác định giao thông phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thành phố đã tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay, đã đầu tư mới nâng cấp hơn 16,41km đường giao thông nông thôn (San Thàng 13,31km, Nậm Loỏng 3,15km); 6,6km đường giao thông nội đồng (San Thàng 5,7km, Nậm Loỏng 0,9km) nhờ đó đến hết năm 2015, cả 2 xã đều đạt tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng NTM. Điều đáng quan tâm là 2 xã đã vận động các tổ chức, cá nhân và các hộ dân đóng góp, ủng hộ tiền, của, hiến đất, ngày công lao động... được hơn 3.000 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, đầu tư nâng cấp và làm mới 16 công trình kênh mương thủy lợi trên địa bàn 2 xã với tổng chiều dài hơn 7,57km. Đến nay, 2/2 xã đã thành lập Ban Quản lý công trình thủy lợi và nước sinh hoạt trên địa bàn; thành lập tổ quản lý các công trình thủy lợi đến các bản, phục vụ đắc lực cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thành phố, tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng mô hình, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, các xã đã đẩy mạnh sản xuất thâm canh, tăng vụ, phát triển và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong 5 năm qua đã triển khai thực hiện 1 Đề án trồng chè, hơn 20 mô hình khuyến nông... từ nhiều nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ cho Nhân dân ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cây con giống mới vào nuôi trồng. UBND 2 xã lựa chọn các mô hình (cây ăn quả, lúa tẻ dâu, khoai lang, vịt, gà) đưa vào thử nghiệm, đem lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện khí hậu, nhu cầu của Nhân dân 2 xã... Nhờ đó, sản lượng lương thực có hạt hàng năm không ngừng tăng lên, sản xuất tăng vụ đạt trên 400ha; diện tích các loại cây trồng khác cơ bản đạt chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt 6%, phát triển và mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 110,71ha... Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Từ những quyết tâm và cách làm sáng tạo, chọn bước đi phù hợp vững chắc của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân đã giúp thành phố có những bước đột phá sau 5 năm xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường... Đó chính là tiền đề để thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh Lai Châu.

Bích Đào

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...