Thứ năm, 02/05/2024, 01:43 [GMT+7]

Bản Bo nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Thứ năm, 13/10/2016 - 07:59'
(BLC) - Sau gần 1 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng quê cũng như cuộc sống của Nhân dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường) thực sự khởi sắc. Phát huy những kết quả đạt được, xã đang triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí với quyết tâm giữ vững xã NTM.

Dù về xã Bản Bo nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của người dân nơi đây. Tại bản Phiêng Tiên thời điểm này, bà con đang tiến hành thu hoạch lúa mùa để cuối tháng còn đóng góp ngày công làm đường giao thông trục bản. Được biết, nâng cấp mở rộng tuyến đường trục bản Phiêng Tiên, xã đã vận động Nhân dân hiến 500m2 đất trồng lúa, đóng góp 50m3 đá, cát và 30 ngày công. Con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, trao đổi hàng hóa. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lò Văn Hặc - Trưởng bản Phiêng Tiên cho biết: “Giờ đây bà con đã hiểu nhờ xây dựng NTM, cuộc sống bà con ấm no hơn. Vì vậy, để giữ vững, nâng cao các tiêu chí NTM, chúng tôi bảo nhau không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động tập trung phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chúng sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bà con bản Cốc Phát (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) thu hái chè.

Bên cạnh đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục bản, xã còn chú trọng mở mới nhiều tuyến đường trục chính nội đồng phục vụ vận chuyển giống, phân bón chăm sóc vùng chè của xã. Hiện, xã đang vận động bà con tham gia bêtông hóa tuyến đường nội đồng vùng chè bản Cò Nọt Mông - Nà Sẳng dài 1.573m; nâng cấp mở nền 650m và cứng hóa 117,33m đường nội đồng vùng chè bản Nà Van. Sau khi 2 tuyến đường này hoàn thành sẽ nâng tỷ lệ cứng hóa đường nội đồng của xã lên 72,95%. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ thủy lợi ở các bản để quản lý, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Năm nay, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, xã đầu tư xây dựng công trình thủy lợi ở bản Nậm Tàng dài 410m  phục vụ nước tưới cho 13ha lúa 1 vụ lên 2 vụ. Ngoài ra, việc xóa nhà tạm luôn được xã quan tâm. Đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo NTM xã cùng với ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động Nhân dân ủng hộ 20 ngày công, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường hỗ trợ 70 triệu đồng giúp xã xóa 1 nhà tạm, góp phần giảm số nhà tạm xuống còn 10 nhà.

Với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và bà con các dân tộc địa phương, các tiêu chí NTM của xã đều được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo thì trong 19 tiêu chí xã đang gặp khó khăn trong việc duy trì, nâng cao chất lượng ở tiêu chí thu nhập, hộ nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã là 20 triệu đồng/người/năm, trong khi đó theo quy định của Trung ương đến năm 2020, các xã đạt chuẩn NTM phải có mức thu nhập đạt 39 triệu đồng/người/năm. Đây là thách thức không nhỏ, do đó xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng, mở rộng diện tích vùng chè, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Tính đến thời điểm này, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 755ha, trong đó lúa 471ha, ngô 284ha, phấn đấu tổng sản lượng lương thực năm 2016 đạt 4.236 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 848kg.

Để khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế của từng bản, xã vận động bà con ở các bản Bản Bo, Nà Ly, Cốc Phung, Nậm Tàng, Nà Can mở rộng diện tích vùng chè kim tuyên chất lượng cao theo quy trình chế biến chè Vietgap gắn với quy hoạch triển khai kế hoạch trồng mới. Đến nay, bà con làm đất được 77/40ha vượt kế hoạch đề ra; cấp giống cho Nhân dân trồng được 55,71ha. Với 6 bản xa trung tâm, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống: Phiêng Hoi, Phiêng Tiên, Nà Khuy, Nà Can, Nà Khương, Phiêng Pẳng, xã chỉ đạo bà con đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Bắt đầu từ năm nay, xã triển khai trồng 50ha ngô đông xuân xuống dưới chân ruộng 1 vụ. Thanh lý rừng trồng của các bản từ năm 2009 để đưa cây chè shan vào trồng. Theo kế hoạch, năm 2017 xã sẽ trồng mới 20ha chè shan, hy vọng trong tương lai cây chè sẽ mang lại thu nhập cao cho bà con.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng là bài toán khó giải đối với xã. Theo kết quả điều tra hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, xã có 473 hộ nghèo (chiếm 45,78%). Theo quy định đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 20% mới đạt tiêu chí NTM, do vậy xã đặt ra mục tiêu mỗi năm phấn đấu giảm 4 - 5% tỷ lệ hộ nghèo. Ngay từ đầu năm, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững. Vận động bà con chuyển đổi đất nương kém hiệu quả sang trồng chè, đẩy mạnh trồng ngô tăng vụ, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại. Tận dụng các chương trình như: Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, chương trình 134 của Chính phủ hỗ trợ người dân cây, con, giống phát triển kinh tế. Xã cũng ký kết với các doanh nghiệp cho Nhân dân vay 120 tấn phân bón trả chậm. Đồng thời, phân công tổ chức đoàn thể xuống giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp các hộ nghèo phát triển kinh tế.

Với việc triển khai  giải pháp quyết liệt, tin rằng Bản Bo ngày thêm khởi sắc, Nhân dân đồng thuận chung sức xây dựng NTM.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...