Thứ sáu, 03/05/2024, 19:37 [GMT+7]

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 07/11/2016 - 14:46'
(BLC) - Xác định chung tay xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2011 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tam Đường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới đến hội viên; đồng thời triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới... Góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo xã Bình Lư, chúng tôi tìm gặp chị Lò Thị Vạn ở bản Nà Hum – hội viên Chi hội phụ nữ bản Nà Hum tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Rót chén trà xanh mời khách, chị Vạn chia sẻ: “Mặc dù cuộc sống của gia đình mình còn nhiều khó khăn song khi được cán bộ Hội Phụ nữ xã tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, mình đã hiểu hy sinh hôm nay để đem lại sự đổi thay cho bản làng mình, con cháu mình mai sau cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với suy nghĩ đó, mình đã bàn với chồng và nhận được sự ủng hộ của gia đình, mình đã hiến 1.300m2 đất của gia đình để bản làm đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hoá. Thời buổi tấc đất, tấc vàng thì sự đóng góp của chị Vạn thật đáng trân trọng. Và với sự góp sức của gia đình chị cùng các hội viên trong xã, bản, nhiều con đường liên bản đã được trải bê tông sạch đẹp; ngôi nhà văn hoá bản được xây dựng khang trang giúp người dân có nơi hội họp, vui chơi. Ghi nhận những đóng góp của chị, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường tặng chị Giấy khen có thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Chị em bản Nà Phát, xã Bình Lư dọn vệ sinh đường nội bản. 

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Tam Đường xác định rõ, với đặc thù của huyện miền núi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu sinh sống còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu như: Thả rông gia súc, gia cầm, nuôi nhốt dưới gầm sàn hoặc gần nơi ở. Chưa thu gom rác thải gây ô nhiễm môi trường, chưa có thói quen sử dụng nước sạch, đất rộng nhưng không làm vườn mà chủ yếu làm ruộng nương... Trình độ nhận thức của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế. Do đó, việc giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, có kiến thức, có kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thực hiện được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là hết sức khó khăn. Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, báo cáo cấp ủy, chủ động xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát, nắm bắt nhu cầu, khả năng thực hiện tại địa bàn để xây dựng mô hình phù hợp với từng tiêu chí, thời điểm, địa điểm triển khai, chọn điểm chỉ đạo. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nội dung, ý nghĩa cuộc vận động, hướng dẫn hội viên học tập, ký cam kết thực hiện nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động.

Trong thực hiện tiêu chí "Không đói nghèo” thông qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... Hội đã vận động, hỗ trợ chị em 33.168 ngày công lao động, 8.139kg thóc, ngô và 515 cây, con giống các loại, thực hiện 91 mô hình tiết kiệm tại chi hội và triển khai mô hình “Nuôi lợn đất” với tổng số tiền trên 478.000.000 đồng. Vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” với số tiền là trên 113.000.000 đồng, qua đó xây dựng được 11 mái ấm cho hội viên nghèo... Ngoài ra, Hội ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khai thác nguồn vốn với tổng dư nợ là 50.184 triệu đồng cho 1.978 hộ nghèo, đối tượng chính sách vay, chủ động hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động; giúp phụ nữ có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, hàng trăm hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; nhiều hội viên là những gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, như gia đình các chị: Vàng Thị Nê, Lò Thị Giọt, Chảo Thị Say, Lò Thị Phấn, Hoàng Thị Hiền... Trong 5 năm 2011 – 2015 đã giúp 1.962 lượt hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 245/345 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo, tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã duy trì các hoạt động tuyên truyền, thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp với Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ, để thực hiện tốt tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” như: Luật Phòng, chống mua, bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Hiến pháp (sửa đổi bổ sung năm 2013)... Duy trì hoạt động của 21 mô hình, câu lạc bộ “Trách nhiệm cùng chia sẻ”, “Xây dựng đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”... Duy trì hoạt động mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình để từng bước thực hiện hiệu quả tiêu chí không có bạo lực gia đình.

Đối với tiêu chí Không sinh con thứ 3 trở lên” Hội đã chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với cán bộ dân số tổ chức tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, thành lập 5 Câu lạc bộ tại các Chi hội với 196 thành viên tham gia; thường xuyên tổ chức sinh hoạt, từng bước làm thay đổi nhận thức của hội viên, phụ nữ và Nhân dân về sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên mỗi năm là 1,32%.

Cùng với thực hiện tiêu chí “5 không”, Hội các cấp cũng triển khai tiêu chí 3 sạch, "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.  Xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường như “Sạch nhà tốt ruộng vườn”, “Đoạn đường tự quản”, làm chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, dọn vệ sinh thôn bản, khơi thông cống rãnh vào thứ 7 hàng tuần, đào hố chứa rác, đổ rác đúng nơi quy định, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thay đổi hành vi của người dân.

Các chi hội cơ sở chủ động phối hợp với các đoàn thể ở địa phương lồng ghép nội dung các cuộc vận động xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"… với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đến nay đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng tình ủng hộ, thực hiện có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển; góp phần đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã.

Những việc làm tích cực, ý nghĩa của Hội LHPN huyện Tam Đường không chỉ góp phần thiết thực đưa địa phương sớm về đích nông thôn mới mà còn giúp cán bộ, hội viên phụ nữ xã khẳng định được vai trò, vị thế của mình, thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Nguyễn Hương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...