Thứ bảy, 27/04/2024, 14:05 [GMT+7]

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 03/12/2015 - 16:07'
(BLC) - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)", góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh, tạo diện mạo mới cho nông thôn miền núi.

Đại tá Lê Huy Lượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng c tình đoàn kết quân - dân, trong quá trình thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM", Đảng ủy, Bộ CHQS tnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ra nghị quyết chuyên để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, ban hành quy chế hoạt động. Từ tình hình thực tế của địa phương, xác định nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận một cách cụ thể, phù hợp thông qua các hình thức dân vận như: tổ, đội công tác tăng cường cơ sở, đội sản xuất xây dựng cơ sở chính trị; hành quân dã ngoại làm công tác dân vận gắn với xây dựng NTM; tổ chức kết nghĩa, phối hợp hoạt động.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tham mưu tỉnh thành lập 23 tổ công tác liên ngành tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm củng cố cơ sở chính trị. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng NTM; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Qua đó, đã vận động trên 100 hộ có ý định di cư tự do ổn định cuộc sống; mở 7 lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và về xây dựng NTM; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”; 1 lớp dạy tiếng Lào; làm tốt việc sơ kết, tổng kết cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về điển hình trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Cùng với đó, tổ chức hàng chục đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với trên 45 nghìn ngày công giúp đỡ bà con các bản tái định cư tháo dỡ nhà, di chuyển vật liệu, đồ đạc, dựng nhà tại nơi ở mới. Tham gia thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và chương trình phát triển cây cao su của tỉnh; tham mưu, củng cố 48 chi bộ thôn, bản, xoá 15 bản trắng đảng viên, góp phần đưa hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể cơ sở đi vào nề nếp, hiệu quả.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT - XH, tập trung làm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Thực hiện nhiều mô hình trình diễn cho bà con thấy được hiệu quả, từ đó học tập làm theo. Tiêu biểu như: mô hình làm nhà 3 cứng, trồng lúa nước 2 vụ, mô hình trồng lúa lai nghi hương 2308 tại xã Lùng Than, Mù Sang, huyện Phong Thổ cho năng suất gấp 2 lần so với giống lúa thuần địa phương; chăn nuôi gà tre, trồng cây sơn tra, cây bạch đàn, cây mắc ca, măng bát độ. Giúp dân khai hoang, phục hóa trên 500ha đất nông nghiệp; nâng cấp và làm mới trên 82km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 23km kênh mương thủy lợi, sửa chữa 145 nhà, làm 54 cầu tạm; làm mới và sửa chữa 47 phòng học, 9 trạm y tế xã..

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tổng cục 2, Công ty Hậu cần phía Bắc, Viện 109, Công ty Dược phẩm Tâm Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 11.000 lượt người, trị giá 600 triệu đồng; tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng có tôn giáo với số tiền gần 1 tỷ đồng; phối hợp với trường Tiểu học Thành Công B, Quận Ba Đình (Hà Nội) thăm, chúc Tết và tặng quà cho các trường học và Nhân dân 2 xã: Hua Bum, Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè) với tổng trị giá 215 triệu đồng; kết nghĩa với Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô; phối hợp với Viettel Lai Châu tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà trị giá trên 100 triệu đồng cho hàng trăm lượt người tại xã Pa Vây Sử, Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ). Đặc biệt, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức hiệu quả chương trình “Tết quân dân” tại một số xã vùng cao mỗi dịp xuân về. Đây là hoạt động thiết thực chia sẻ những khó khăn, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, thắt chặt tình quân dân.

Có thể khẳng định rằng, với nhiều hoạt động thiết thực từ gắn công tác dân vận với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” của Bộ CHQS tỉnh đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc nâng cao ý thức xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh cũng như giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

Minh Thành

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...