Thứ tư, 01/05/2024, 16:00 [GMT+7]

Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 13/07/2015 - 15:34'
(BLC) - Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bên cạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn lực, những năm qua, tại các địa phương trong tỉnh, PTTĐ xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, phát huy hiệu quả tích cực.

Trong xây dựng NTM, xuất phát từ quan điểm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó vai trò của Nhân dân có ý nghĩa quyết định. Do đó huyện Tân Uyên đã phát động PTTĐ chung sức xây dựng NTM. Phong trào này được cụ thể hóa các nội dung theo từng tiêu chí, lĩnh vực. Huyện vận động Nhân dân góp sức bằng việc hiến đất để làm các công trình phúc lợi công cộng như GTNT, thủy lợi, nhà văn hóa....Để làm được điều đó, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức về xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong gần 5 năm triển khai chương trình, bà con các dân tộc trong huyện đã tình nguyện hiến 59.400 m2 đất và 12.000 ngày công lao động để làm đường GTNT, giao thông nội đồng, nhà văn hóa. Từ sức dân, các xã đã nâng cấp, sửa chữa 8,77km kênh mương với tổng vốn đầu tư 17,24 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân góp đất với trị giá khoảng 53,1 triệu đồng, giúp 9/9 xã của huyện đạt tiêu chí thủy lợi.

Hợp tác xã Bảo Dương ở bản Cẩm Trung 4, xã Mường Than, huyện Than Uyên mỗi năm tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn.

Hay như xã Mường Than (huyện Than Uyên), xác định kinh tế phát triển là động lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Do đó xã tập trung thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Triển khai phong trào, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Phối hợp với ngành chức năng mở hàng chục lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra ủy thác với các ngân hàng cho bà con vay vốn với tổng dư nợ hàng chục tỷ đồng. Có vốn, có kiến thức khoa học, nguồn nhân lực dồi dào và đất đai màu mỡ nên nhà nhà thi đua, người người thi đua phát triển kinh tế, đầu tư các mô hình hợp tác xã chế biến lâm sản, chăn nuôi lợn thương phẩm, trồng lúa hàng hóa, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đến nay, toàn xã có 54 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 80-300 triệu đồng/năm. Theo thống kê, xã đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho trên 500 lao động nông thôn. Nhờ đó, nếu các địa bàn khác trong tỉnh cũng như trong huyện còn chật vật trong việc tìm giải pháp cho tiêu chí thu nhập thì  Mường Than là xã đầu tiên của huyện đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hưởng ứng PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng NTM" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 17/9/2011 UBND tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức phát động PTTĐ “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng NTM” nhằm huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng phong trào với mục tiêu phấn đấu có 16 xã hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí xây dựng NTM trong giai đoạn 2011-2015 và đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh việc chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt, triển khai chỉ đạo điểm, tỉnh còn ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời các địa phương về đích sớm và các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM. Qua đó từng bước làm thay đổi nhận thức, khuyến khích tìm các giải pháp mang tính đột phá, cách làm sáng tạo, phát huy được các nhân tố tích cực trong xây dựng NTM tại các địa phương.

Theo đó, các địa phương, đơn vị, các ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành các phong trào: “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”, “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Chủ động ký giao ước thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo ra  khí thế phấn khởi, tinh thần lao động hăng say trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Từ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng NTM đã có sức lan tỏa rộng và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như: vườn ao chuồng rừng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, sản xuất lương thực hàng hóa, chăn nuôi lợn thương phẩm, nuôi gà ác sinh sản…Góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM.

Phát triển lương thực hàng hóa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con bản Chạm Cả, thị trấn huyện Tân Uyên.

Theo đánh giá của ông Bùi Văn Mác – Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, quan trọng nhất là từ PTTĐ xây dựng NTM đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc trong tỉnh ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là GTNT, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất, phát triển kinh tế được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã thu hút được nhiều lao động với các loại hình đào tạo khác nhau đáp ứng sản xuất nông nghiệp; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Những kết quả quan trọng này chính là động lực để Lai Châu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo hướng toàn diện và bền vững.

Từ năm 2011 đến nay, Nhân dân đã hiến trên 200.000m2 đất, vườn cùng hàng trăm ngàn ngày công lao động công ích; xây dựng gần 540 công trình với 616,84km đường GTNT; xây dựng, cải tạo nâng cấp 146 công trình thủy lợi vừa và nhỏ; nâng cấp, sửa chữa 39 công trình trường học các cấp; làm mới 19 nhà văn hoá thôn bản. Đến nay, 2 xã (San Thàng, Bình Lư) được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí; 10 xã đạt 15-18 tiêu chí/xã; 34 xã đạt 10-14 tiêu chí/xã; 50 xã đạt 5-9 tiêu chí/xã; không có xã dưới 5 tiêu chí.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...