Chủ nhật, 05/05/2024, 23:50 [GMT+7]

Hiệu quả tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 31/10/2014 - 18:10'
(BLC) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã San Thàng (thành phố Lai Châu) luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia hiến đất, góp sức cùng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chúng tôi được chứng kiến một buổi làm đường giao thông nội đồng Xéo Sin Chải – Đông Pao với đông đảo các đoàn viên thanh niên, bà con của xã tham gia. Sau gần 1 ngày lao động với sự hỗ trợ vật tư, vật liệu, máy móc của Nhà nước, tuyến đường rải cấp phối có tổng chiều dài 1,1km, rộng 3m, dầy 12cm với tổng trị giá 311 triệu đồng đã hoàn thành. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. Đồng thời nâng tổng số 21,6km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng của toàn xã đã được bê tông hóa, hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn.

Bí thư Chi bộ bản Phan Lìn tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM tới bà con trong bản.

Tại bản Lùng Thàng, chuyện bà con góp tiền, góp vật liệu và ngày công để làm đường bê tông dài 4km từ đường chính của xã vào bản là sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Từ việc họp bản, người dân đã hiểu rõ hơn về lợi ích từ những tiêu chí xây dựng NTM mang lại. Chủ trương đã có, khi bắt tay vào thực hiện, nhiều gia đình đã tiên phong tham gia hiến đất, góp sức cùng địa phương thực hiện. Gia đình anh Lý Văn Long là hộ đầu tiên đề xuất với cấp ủy, chính quyền bản hiến 300m2 đất đồi chè để làm đường. Thấy anh Long làm vậy, 7 hộ còn lại dọc theo con đường cùng đồng tình chủ trương góp đất.

Với sự hỗ trợ Nhà nước về vật liệu và bà con tham gia góp ngày công lao động, tuyến đường trị giá 14 tỷ đồng đã hoàn thành. Thay vì đường nền đất trước đây vốn chỉ rộng có 2 mét, giờ mở ra 3 mét mặt, nền đường được đổ bê tông. Anh Lý Văn Long chia sẻ: “Ngày trước, đường đi lại nhỏ quá, trời mưa trơn, lầy lội, mỗi lần cày bừa chở phân đạm hay mạ ra đồng thì rất vất vả. Khi xã có chủ trương xuống vận động bà con cùng mở rộng tuyến đường với sự hỗ trợ của Nhà nước bà con vui mừng, phấn khởi cùng tham gia. Bây giờ việc đi lại thuận tiện hơn nhiều, đời sống người dân từng bước được nâng lên”.

Bà con bản Lùng Than tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Từ kinh nghiệm huy động sức dân ở bản Lùng Thàng, xã San Thàng đã tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng mô hình tới 12 bản còn lại. Đi tới bản nào, chúng tôi cũng thấy đường được bê tông cứng hóa, sạch sẽ, rộng rãi. Cơ sở hạ tầng được nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng đầu tư, nhờ đó, kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển khá, đời sống Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/năm, diện tích sản xuất tăng vụ từ 57ha (năm 2010) lên 193ha (năm 2014). Đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

 Bí thư Đảng ủy xã San Thàng - Lù Văn Bình cho biết: “Để người dân hiểu rõ mục đích, chủ trương chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, họp thôn bản, băng zôn, khẩu hiệu. Đồng thời, phát động thi đua tới Nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng NTM, làm đường giao thông nông thôn; phong trào làm thí điểm tiêu chí về môi trường ở 2 bản Cắng Đắng và Phan Lìn. Tiêu chí môi trường đang được xã đẩy nhanh hoàn thiện, phấn đấu toàn xã sẽ hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2014”.

Được biết, trong 3 năm qua bằng nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp Nhân dân đã thu hút trên 3.500 lượt người tham dự. Thông qua đó, nâng cao nhận thức đồng bào về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung về chương trình xây dựng NTM nói riêng. Qua đó đã có hàng trăm mét vuông đất và hàng nghìn ngày công lao động được nhân dân đóng góp làm đường giao thông, nhà văn hóa. Cũng từ hiệu quả công tác tuyên truyền, Nhân dân tham gia góp được 1,57 tỷ đồng từ hiến đất, ngày công. Ngoài ra, bà con toàn xã tích cực đầu tư kinh phí phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà cửa, mua sắm thiết bị nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM của địa phương.

Có thể thấy, từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Diện mạo xã San Thàng đã và đang thay đổi đáng kể, xứng đáng là địa phương cửa ngõ của thành phố Lai Châu nói riêng, tỉnh ta nói chung.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...