Thứ tư, 01/05/2024, 15:09 [GMT+7]

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 13/07/2015 - 16:40'
(BLC) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, huyện đã có 2 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, các xã còn lại đạt trung bình 12,3 tiêu chí/xã.

Là huyện mới thành lập, xuất phát điểm xây dựng NTM thấp: trình độ dân trí, thu nhập, mức sống không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao; kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi dân sinh chưa được xây dựng hoàn thiện... Đây là những khó khăn cơ bản khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Xác định rõ những khó khăn đó, ngay sau khi thành lập, huyện khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM ở cơ sở. Đến nay, 2 xã: Pú Đao và Lê Lợi cơ bản đạt các tiêu chí NTM; các xã còn lại đạt trung bình 12,3 tiêu chí. Điều đáng mừng hơn là nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân và nội lực của địa phương trong xây dựng NTM.

Nhân dân bản Phiêng Luông 1 (xã Nậm hàng, huyện Nậm Nhùn) vệ sinh đường liên bản. Ảnh: Khánh Kiên

Có được kết quả trên là nhờ huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phân công rõ nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể phụ trách, xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí với những giải pháp cụ thể, sát thực tế địa phương theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án để hỗ trợ Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo như: hỗ trợ tín dụng, y tế, giáo dục, khuyến nông, khuyến lâm, sản xuất…; trong đó, trọng tâm là thực hiện các chính sách dạy nghề, tạo việc làm, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp người dân tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Huyện đã huy động nguồn vốn lồng ghép từ nhiều chương trình, dự án với tổng số tiền trên 448 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng NTM và thực hiện các tiêu chí tại các địa phương; tổ chức nhiều lớp tập huấn về xây dựng NTM, chuyển giao khoa học - kỹ thuật kết hợp xây dựng mô hình, hỗ trợ cây, con giống, phân bón như: thâm canh các giống lúa, ngô, mía, cam, sơn tra, mắc - ca; nuôi gà an toàn sinh học, trồng nấm bào ngư, đưa lúa đông xuân lên vùng cao...

Khảo sát quy hoạch diện tích đất trồng cây ăn quả (mít, xoài, nhãn, dừa…) tại các xã tái định cư: Lê Lợi, Mường Mô… nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Những quyết sách đúng đắn trong quá trình triển khai xây dựng NTM đã có tác động tích cực đến công tác xóa đói giảm nghèo của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trung bình 5,4%/năm, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Một điều dễ cảm nhận về thành quả của xây dựng NTM là đường làng, ngõ xóm được bêtông hóa sạch đẹp. Đến nay, Nhân dân 10 xã trong huyện đã góp 49.393 ngày công làm 43,2km đường nội bản; môi trường vệ sinh nông thôn được đảm bảo.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân là một mục tiêu quan trọng được huyện đề ra. Trong lĩnh vực giáo dục, huyện duy trì 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập ở cả 3 bậc học. Cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được phát triển sâu rộng ở khắp các địa phương, đơn vị với 75% số bản; 70% số hộ gia đình và 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn. Các thiết chế văn hóa, phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Từ những kết quả trên, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Nhùn tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện bám sát kế hoạch, định hướng xây dựng NTM, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Nhân rộng những cách làm hay, phù hợp thực tế địa phương (như: lấy ý kiến Nhân dân, huy động sức dân, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ tường rào để mở rộng, bêtông hóa đường giao thông nông thôn). Từng bước khắc phục những khó khăn, huy động mọi nguồn lực đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước. Với sự quyết tâm, kiên trì của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong huyện, tin rằng Nậm Nhùn sẽ thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 4/10 xã đạt chuẩn NTM, góp phần thay đổi diện mạo vùng cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...