Chủ nhật, 28/04/2024, 03:21 [GMT+7]

Khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Nậm Xe

Thứ năm, 12/11/2015 - 10:17'
(BLC) – Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong những năm qua, Nhân dân các dân tộc xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ) đã góp công, góp sức, đạt 8/19 tiêu chí. Tuy nhiên, để hoàn thành bộ tiêu chí theo quy định, xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Nhớ lại cách đây 5 năm, để đến được xã Nậm Xe vất vả đến nhường nào khi mùa mưa thì bùn lầy, nắng thì bụi phủ kín người, đường ghồ ghề đầy những “ổ voi, ổ gà”. Người dân càng thêm vất vả mỗi khi vụ mùa đến vì không có nước, kênh mương không được đầu tư gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng giờ đây trở lại Nậm Xe, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui khi phần lớn đường giao thông từ xã Mường So vào đến trung tâm xã Nậm Xe đã được rải nhựa. Nhiều tuyến đường thôn, bản được bê tông hoá, hệ thống kênh mương được xây dựng, dòng điện quốc gia đã vươn đến những bản xa và khó khăn nhất. Đặc biệt, trường học đã và đang được xây dựng nhờ nhiều nguồn đầu tư, trong đó có sự giúp sức không nhỏ từ chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên niềm vui ấy vẫn chưa được trọn vẹn khi còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.

Người dân bản Pà Chải quét dọn tuyến đường NTM của bản.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lừu Văn Chớ - Chủ tịch UBND xã Nậm Xe cho biết: “Nậm Xe là xã có nền kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ nhận thức của người dân còn nhiều  hạn chế. Xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, đồng thời xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; họp bàn tại các thôn bản lấy ý kiến của Nhân dân dưới các hình thức như: họp dân, sinh hoạt cụm, họp tổ, lồng ghép vào trong các hoạt động văn nghệ, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã… trước khi đưa vào quy hoạch xây dựng NTM của xã. Từ đó Nhân dân phấn khởi và thống nhất thực hiện. Đến nay, xã đã hoàn thành các tiêu chí: quy hoạch, điện, thuỷ lợi, bưu điện, cơ sở vật chất văn hoá, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục. Trong năm 2015, xã phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí: trường học, nhà ở dân cư và y tế, nâng số tiêu chí đạt được lên 11/19 tiêu chí”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, tiêu chí khó khăn nhất ở xã hiện nay là giao thông và môi trường. Hiện xã mới có 10,9km đường nội bản được bê tông hoá và 2,9km đường lên bản được cứng hoá. Để sớm hoàn thành tiêu chí đường giao thông, xã đã huy động bà con dân bản góp tiền, ngày công và hiến đất và huy động mọi nguồn lực của xã để xây dựng. Tuy nhiên, bà con vẫn còn thói quen xả rác bừa bãi, xã vẫn chưa tìm được địa điểm để xử lý rác thải. Nhiều gia đình chưa chú trọng việc xây dựng chuồng trại, vẫn còn thả rông gia súc đã ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan nên tiêu chí môi trường rất khó thực hiện.

Bên cạnh đó, nhà ở cũng là tiêu chí đáng quan tâm ở xã Nậm Xe. Toàn xã có 1.327 hộ, trong đó có 199 hộ nhà tạm, dột nát và 389 hộ nghèo. Do Nhân dân sản xuất nông nghiệp là chủ yếu (chiếm 90%), đời sống còn nhiều khó khăn nên để xây dựng nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng “mái cứng, nền cứng, nhà cứng” là vô cùng khó vì người dân không thể bỏ ra một khoản tiền lớn để xây dựng nhà, nhất là đối với các hộ nghèo.

Để khắc phục những khó khăn trên, xã Nậm Xe tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân nâng cao tính chủ động trong xây dựng NTM; vận động Nhân dân khai hoang, trồng trọt, tăng gia sản xuất. Ngoài ra, xã cũng chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện và phối hợp với các tổ chức trên địa bàn tỉnh, huyện mở các lớp bồi dưỡng kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, các lớp dạy nghề để Nhân dân được học nghề nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ đói nghèo; kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng NTM; huy động và cân đối các nguồn lực bảo đảm thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Thời gian tới, xã Nậm Xe rất cần sự quan tâm của các cấp trên để từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy lùi đói nghèo và về đích NTM đúng tiến độ.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...